Hoa hậu H'hen Niê hồi hộp lần đầu livestream giới thiệu, bán nông sản

0:00 / 0:00
0:00
Hoa hậu H'hen Niê hồi hộp lần đầu livestream giới thiệu, bán nông sản
TPO - Hoa hậu H'hen Niê đã có những chia sẻ với Tiền Phong về lần đầu tham gia giới thiệu, bán nông sản trong chương trình livestream Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch “Hướng về miền Nam”.

Lúc 20 giờ hôm nay (6/8), T.Ư Đoàn tổ chức chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” với chủ đề “Hướng về miền Nam”.

Hoa hậu H’Hen Niê livestream trên fanpage cá nhân, để kêu gọi sự ủng hộ của khán giả chung tay san sẻ yêu thương giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn và bà con nông dân tiêu thụ nông sản, Đồng thời, giúp bà con đang ở vùng tâm dịch như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai...

Chia sẻ với Tiền Phong, H'hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, cho biết trước khi lên sóng livestream "Hướng về miền Nam", cô đã có một ngày bận rộn với các hoạt động tình nguyện của mình. Cô đã đi xét nghiệm COVID-19, đi nhận hàng, chuyển chở hàng đến nhiều quận trong thành phố Hồ Chí Minh.

Nói về lý do tham gia livestream "Hướng về miền Nam", Hoa hậu H'hen Niê cho biết: Chương trình rất ý nghĩa, một mũi tên trúng ba đích. Mọi người mua hàng trong chương trình sẽ mua được nông sản của người dân Đồng Tháp, hỗ trợ đầu ra nông sản, đơn hàng 200 nghìn đồng có đủ gạo, cá, chanh, rau củ... đầy đủ bữa ăn dinh dưỡng cho gia đình.

"Đây là chương trình có giá trị nhân văn và giải quyết được nhiều vấn đề trong bối cảnh dịch COVID-19, không có lý do gì mà tôi không tham gia", H'Hen nói.

H'hen Niê cho biết thêm rất ấn tượng với chủ đề của chương trình tối nay. Theo cô, chỉ với tên chủ đề "Hướng về miền Nam", chúng ta đủ để cảm nhận miền Nam đang bị ảnh hưởng rất nhiều vì dịch bệnh COVID-19 lần này; đủ để mỗi chúng ta lắng lòng mình lại để nghĩ một niềm nghĩ chung của cộng đồng, đất nước để cùng nhau bước qua đại dịch.

"Tôi rất yêu TPHCM - nơi cho tôi quá nhiều cơ hội và được rèn giũa, hoàn thiện bản thân. Tôi luôn nghĩ TPHCM là một nơi hoa lệ, đường phố tấp nập và nhiều món ăn ngon, con người thân thiện… nhưng giờ nhìn đường phố trầm lặng, vắng vẻ cảm thấy xót xa lắm. Biết bao người xa quê để lập nghiệp đang phải dừng lại vì đại dịch, bao hoài bão, ước mơ cũng tạm gác lại.

Tôi mong chúng ta có thể chấp hành tốt chỉ thị 16 giữ sức khoẻ và giãn cách tốt để cùng nhau vượt qua đại dịch. Và tôi cũng mong muốn sẽ góp một chút sức để làn tỏa những điều tích cực đến thành phố nói riêng và khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam sẽ cùng nhau mạnh mẽ, chấp hàng đúng những quy định phòng chống dịch để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh và ổn định cuộc sống", cô bộc bạch.

Hoa hậu H'hen Niê hồi hộp lần đầu livestream giới thiệu, bán nông sản ảnh 1

Tham gia chương trình livestream “Hướng về miền Nam” cũng là lần đầu tiên Hoa hậu H'hen Niê trải nghiệm việc quảng bá, bán nông sản. Trước đây, cô thường livestream về các chủ đề ăn uống, giới thiệu về quê hương, hướng dẫn tập thể dục.

H'hen Niê bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên livestream giới thiệu về nông sản, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên khá hồi hộp. Song nghĩ đến việc bán hàng chốt đơn, tôi rất hào hứng".

MỚI - NÓNG