'Táo thoát nước' Tự Long livestream bán xoài, hát một câu khách đặt 10 thùng

0:00 / 0:00
0:00
'Táo thoát nước' Tự Long livestream bán xoài, hát một câu khách đặt 10 thùng
TPO - Lên sóng livestream bán xoài, mận, gạo... trong chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch", NSND Tự Long khéo xoay trước câu hỏi xoáy không thấy vợ anh Long đặt mua hàng vừa chốt được đơn hàng "anh Long hát một câu, em sẽ đặt 10 thùng". Chưa đầy 20 phút hơn 300 đơn hàng xoài tượng Sơn La đã được chốt.

Tối 23/6, chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" diễn ra buổi trực tuyến (livestream) số 3 đã quảng bá giới thiệu và bán nhiều loại nông sản.

Trong thời gian livestream, từ 20h đến 21h30, chương trình đã lần lượt giới thiệu và bán: Xoài tượng da xanh Sơn La, mận sấy, xoài sấy dẻo, cà phê bột nguyên chất Bích Thảo, trà quả cà phê Bích Thao, gạo ST25 Bác Cua, bí phấn Bắc Kạn.

Tham gia buổi livestream bán hàng số 3 này có khách mời là gương mặt thân quen - NSND Tự Long. (Trước đó, buổi livestream bán hàng đầu tiên có NSƯT Xuân Bắc đã bán được hơn 100 tấn nông sản). Chương trình đã thu hút được hàng nghìn lượt người theo dõi.

'Táo thoát nước' Tự Long livestream bán xoài, hát một câu khách đặt 10 thùng ảnh 1

NSND Tự Long là khách mời trong chương trình livestream bán nông sản tối 23/6.

Chỉ trong 20 phút đầu tiên đã có hơn 300 đơn hàng xoài tượng Sơn La được chốt với số lượng từ một đến 10 thùng. Mỗi thùng xoài tượng có trọng lượng 5kg.

Trong những đơn xoài tượng được bán, nữ khách hàng có tên Minh Anh Lê đề nghị "Anh Long chịu hát một câu em sẽ đặt 10 thùng".

NSND Tự Long đáp lại: "Minh Anh Lê ơi, em đặt 10 thùng đi, em sẽ có thêm một thùng và anh sẽ hát tặng em... Minh Anh Lê đặt đi, anh hát tặng cái gì em thích, hát là nghề của anh. Thậm chí em đặt rồi, anh còn khuyến mãi thêm một bài".

Kết quả, nữ khách hàng Minh Anh Lê đã đặt 10 thùng xoài tượng Sơn La. NSND Tự Long cũng đã giữ đúng lời hứa và hát tặng hai trích đoạn của liên khúc "Lụt từ ngã tư đường phố". Đây là bài hát gắn với nhân vật Táo thoát nước do nghệ sĩ Tự Long thể hiện trong chương trình Gặp nhau cuối năm.

NSND Tự Long hát tặng nữ khách hàng đặt 10 thùng xoài tượng Sơn La.

Cũng với sản phẩm xoài tượng, NSND Tự Long cũng đã chia sẻ kỷ niệm khi còn là đứa trẻ. "Những đứa trẻ thời đó của chúng tôi, đợi xoài từ miền Nam gửi ra hoặc có người đi công tác ra. Xoài được gọt ăn, sau đó được dầm đường, cho đá vào... Mùi vị không bao giờ quên được. Hôm nay tôi được trải nghiệm, sống lại khoảnh khắc với mùi vị này", NSND Tự Long nói.

Cùng với các mặt hàng nông sản từ Sơn La, gạo ST25 của Bác Cua trồng tại Sóc Trăng cũng đã nhận được nhiều đơn hàng. Nhiều đơn mua gạo ST25 đã "nổ" với nhiều số lượng như 50kg, 30kg... Tuy nhiên, NSND Tự Long vẫn chưa hài lòng và đợi chờ đơn hàng 5tạ gạo ST25 để được tặng quà cho khách hàng.

Được biết, xoài tượng trong chương trình có giá 120 nghìn đồng/thùng 5kg. Bí phấn thơm Bắc Kạn có giá 40 nghìn đồng/quả (2-3kg). Gạo ST25 có giá 210 nghìn đồng/túi 5kg... Theo ban tổ chức, các đơn hàng có giá từ 300 nghìn đồng trở lên được miến phí vận chuyển. Thanh toán qua VNPAY - QR và nhập mã VNShop50 sẽ được giảm thêm 10% tối đa 50 nghìn đồng.

Nhằm phát huy vai trò chủ động, xung kích, tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên trong tham gia hỗ trợ người nông thôn tiêu thụ nông sản trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, T.Ư Đoàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông Dân Việt Nam, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam triển khai chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch".

Chương trình tập trung vào bốn nội dung, giải pháp chính: Khảo sát nhu cầu nông sản cần tiêu thụ của các tỉnh, thành. Triển khai chuỗi điểm bán “Kết nối tiêu thụ nông sản” trực tiếp. Triển khai các giải pháp kết nối tiêu thụ nông sản trực tuyến. Tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng bán nông sản trực tuyến.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.