Bếp ăn tình nguyện nấu 700 suất ăn mỗi ngày mang đến các khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỗi ngày, những suất ăn nóng hổi được đoàn viên thanh niên thị trấn Ea Pốk, (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) tiếp nhận từ “ Bếp ăn tình nguyện ” mang đến 2 khu cách ly tại Trường THCS Y Ngông Niê Kdăm và Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.
Bếp ăn tình nguyện nấu 700 suất ăn mỗi ngày mang đến các khu cách ly ảnh 1

Đoàn thanh niên và hội phụ nữ chuẩn bị nấu ăn cho khu cách ly

Mỗi ngày, những suất ăn nóng hổi được đoàn viên thanh niên thị trấn Ea Pốk, (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) tiếp nhận từ “Bếp ăn tình nguyện” mang đến 2 khu cách ly tại Trường THCS Y Ngông Niê Kdăm và Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Bếp ăn tình nguyện nấu 700 suất ăn mỗi ngày mang đến các khu cách ly ảnh 2

Đoàn thanh niên giao cơm cho khu cách ly

Giữa trưa nắng nóng, 2 bạn đoàn viên trên chiếc xe máy chở gần 100 suất ăn chuẩn bị đến khu cách ly.

Nguyễn Thị Thuyết, đoàn viên chi đoàn quân sự chia sẻ: "Đều đặn ngày ba bữa, tôi và các bạn sẽ thay nhau chở các suất ăn đến 2 khu cách ly cho người dân và lực lượng trực tại chốt. Để có các suất ăn nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng, các cô ở hội phụ nữ và các bạn tình nguyện viên phải chuẩn bị từ rất sớm. Mỗi ngày, thực đơn các món ăn thay đổi đa dạng (xôi, bún, cơm…) giúp thay đổi khẩu vị cho người dân và lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch".

Bếp ăn tình nguyện nấu 700 suất ăn mỗi ngày mang đến các khu cách ly ảnh 3

Các bạn đoàn viên các cô hội phụ hội phụ nữ chuẩn bị suất ăn

“Bếp ăn tình nguyện” được Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Ea Pốk triển khai từ ngày 30/7, đặt tại Trường mầm non thị trấn Ea Pốk. Hằng ngày, có khoảng 8 chị em hội viên phụ nữ đảm nhận nấu hơn 700 suất ăn đầy đủ dinh dưỡng. Quá trình nấu ăn được đảm bảo, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định giãn cách và các yêu cầu trong phòng chống dịch. Sau đó đưa đến trụ sở ủy ban để các bạn đoàn thanh niên đến lấy giao tới các khu cách ly.

Bếp ăn tình nguyện có sự chung tay góp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương, các Hội, đoàn thể và của những người dân đã đóng góp rau, củ quả, gạo và hỗ trợ phần kinh phí để bếp ăn được duy trì hàng ngày.

Bếp ăn tình nguyện nấu 700 suất ăn mỗi ngày mang đến các khu cách ly ảnh 4

Đoàn thanh niên thu gom rác trong khu cách ly

Chị Hồ Thị Ngọc Anh, Bí thư đoàn thị trấn Ea Pốk cho biết, mỗi ngày có khoảng 5-6 bạn đoàn viên hỗ trợ giao các suất ăn đến khu cách ly. Có 10 bạn trực tại 2 khu cách ly và hỗ trợ khử khuẩn. Buổi tối, các bạn gom rác trong khu cách ly, khi công dân ăn uống xong, thu dọn lại rồi chở đi đốt.

Một số đoàn viên khác phối hợp với ban tự quản trực tại 6 điểm chốt (5 buôn đồng bào và 1 thôn) rà soát lại những cá nhân về cách ly gặp khó khăn cần hỗ trợ; tuyên truyền cho bà con hiểu và thực hiện cách ly tốt. Qua đó, đoàn thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cùng với cộng đồng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Bếp ăn tình nguyện nấu 700 suất ăn mỗi ngày mang đến các khu cách ly ảnh 5

Đồ chơi, nhu yếu phẩm huyện đoàn Cư M'gar vận động tặng các em thiếu nhi đang cách ly

Tại địa bàn huyện Cư M'gar hiện có 42 em thiếu nhi cách ly tập trung và 33 em cách ly tại nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã vận động các nguồn lực hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ chơi, sách, truyện tranh... tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, giúp các em ổn định về mặt tinh thần, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Huyện đoàn trao tặng 75 suất quà cho các em.

MỚI - NÓNG