Tinh thần 3T sáng tạo của tuổi trẻ góp sức vào cuộc chiến đẩy lùi COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân quét mã QR Code tại các điểm chốt.
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân quét mã QR Code tại các điểm chốt.
TPO - Đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các đội hình tình nguyện hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các đơn vị, đội hình tình nguyện tiếp tục phát huy “4 tại chỗ”, tinh thần “3T” là Tiên phong - Tương trợ- Thích ứng.

Ngày 10/8, T.Ư Đoàn tổ chức giao ban trực tuyến với 19 tỉnh, thành đoàn về việc triển khai Kế hoạch tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên Quốc lộ 1A.

“ATM oxy” cấp cứu kịp thời các F0

Thông tin tại buổi giao ban, anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết, Tỉnh Đoàn tổ chức cho tình nguyện viên hỗ trợ 2 chốt kiểm soát: Chốt Ngã ba Tân Vạn DT743 - D3 (Bến xe buýt 150) và Chốt Cây xăng Thành Công, Ấp Bình Hòa (An Bình, Phú Giáo).

Tình hình giao thông - lưu thông hàng hóa tại địa bàn tỉnh Bình Dương thông suốt, đáp ứng nhu cầu thực tế, không gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã bố trí các tình nguyện viên hỗ trợ các chốt kiểm soát, gồm 33 chốt kiểm soát liên tỉnh, 32 chốt kiểm soát nội huyện, liên huyện, 776 chốt phong tỏa tại các khu vực có dịch và khoảng 2.680 chốt kiểm soát tại 91 xã, phường, thị trấn và 536 khu, ấp.

Tại Bình Dương còn thành lập “Đội xe tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19” hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 50 xe tải, bán tải các loại; tổng khối lượng vận chuyển được từ 8-16 tấn hàng hóa mỗi ngày…

Tinh thần 3T sáng tạo của tuổi trẻ góp sức vào cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 ảnh 1

Tại các chốt trực, thanh niên tình nguyện đảm bảo có mặt 24/24 giờ hỗ trợ người dân

Tính đến thời điểm này, Bình Dương có hơn 7.800 tình nguyện viên tham gia đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp. Trong đó, cấp tỉnh có 2.518 tình nguyện viên. Nhiều thanh niên tiếp tục tình nguyện đăng ký tham gia Đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Tỉnh Đoàn Bình Dương kiến nghị T.Ư Đoàn huy động tối đa các nguồn lực phân bổ, hỗ trợ chăm lo cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, kiến nghị với Sở Y tế tỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho 100% tình nguyện viên; hỗ trợ đảm bảo trang thiết bị, đồ bảo hộ cho tình nguyện viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM thông tin chung tại các chốt ở TPHCM cơ bản thông suốt. Hiện Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Hội doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai “ATM oxy”, nhằm kịp thời cung cấp oxy, cứu những F0 có tình trạng trở năng chưa kịp đi bệnh viện. Đến nay, đã mở được 17 ATM oxy tại 17 quận, huyện. Thành Đoàn cũng đang tích cực triển khai để thời gian tới 22 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Anh Trần Hải Phú, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Long An cho biết, Tỉnh Đoàn thành lập các đội hình tình nguyện, phối hợp với các đơn vị chức năng và ngành Y tế tham gia vào 2 chốt giao thông lưu thông hàng hóa.

Cụ thể là chốt Cầu Tân Hương Long An – Tiền Giang (QL 1, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, cách trường Chính trị tỉnh Long An 500m) và chốt tại cầu Cá Tôm quốc lộ 62 (xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh giáp ranh xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Tại các điểm chốt lực lượng thanh niên tình nguyện được chia làm 3 ca/ngày, mỗi ca 5 người.

Tại các chốt, các tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ: thông tin tình hình giao thông tại điểm trực, liên tục thông tin giữa các chốt thông qua nhóm do Trung ương thành lập; hỗ trợ lực lượng chức năng điều phối giao thông tại các chốt, kiểm tra hàng hoá.

Đội hình tình nguyện cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm (đồ ăn, thức uống) phục vụ các chốt trực; hỗ trợ lực lượng y tế trong việc lấy thông tin, nhập dữ liệu, lấy mẫu xét nghiệm cho tài xế, đo thân nhiệt; tuyên truyền và hỗ trợ các tài xế xe thực hiện việc quét mã QR khi qua chốt… Đồng thời, hướng dẫn, điều phối lưu lượng xe lưu thông qua các chốt diễn ra bình thường.

Phát huy “3T” và “4 tại chỗ”

Hầu hết, các tỉnh, thành đoàn cho biết, tuần qua, các chốt đều ổn định, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tinh thần 3T sáng tạo của tuổi trẻ góp sức vào cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 ảnh 2

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại chốt Bình Thuận

Để chủ động trong hỗ trợ lực lượng thanh niên tình nguyện tại các chốt kiểm soát và thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân khi có tình huống xấu xảy ra, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn tiếp tục chuẩn bị phương án dự phòng, đăng thông báo tuyển tình nguyện viên. Các đơn vị cho biết, số lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia đến thời điểm hiện tại đảm bảo đủ cho các hoạt động.

Về công tác hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản, hiện nay Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn đã tổng hợp được 51 danh mục nông sản cần được hỗ trợ. Trong đó, có nhiều loại nông sản với sản lượng thu hoạch rất lớn, như: mặt hàng na tại Thái Nguyên, Lạng Sơn ước tính 20.000 tấn; quả nhãn tại Sơn La, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Vĩnh Long với ước tính hơn 60.000 tấn...

Bên cạnh đó, về hoạt động triển khai bảo hiểm tình nguyện cho thanh niên, đến thời điểm hiện tại, Bộ phận Thường trực đã nhận danh sách của 5 đơn vị (Bình Định 2042 trường hợp, Vĩnh Long 1013 trường hợp, Thanh Hoá 246 trường hợp, Hậu Giang 446 trường hợp, Cà Mau 250 trường hợp), với tổng số lượng đoàn viên thanh niên đăng ký là 3.998.

Phát biểu tại buổi giao ban trực tuyến, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao các mô hình sáng tạo mà các tỉnh, thành Đoàn đã và đang triển khai hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

“Qua 2 tuần triển khai, điều vui mừng là các đơn vị đã rất chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, phát huy tốt tinh thần “4 tại chỗ”, anh Huy nói.

Anh Huy đề nghị, các đơn vị tiếp tục phát huy các thế mạnh đó và tinh thần “3T” trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là Tiên phong- Tương trợ- Thích ứng. Đồng thời, ứng dụng hơn nữa công nghệ thông tin trong kết nối, báo cáo, liên lạc.

Ghi nhận, đánh giá cao việc nhiều tỉnh, thành Đoàn huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia chỗ trợ phân luồng, sắp xếp…trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cũng đề nghị, các đơn vị quan tâm hỗ trợ các tình nguyện viên về nhu yếu phẩm, vật tư y tế, bảo hiểm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.