Tuổi trẻ cả nước dồn sức, xung kích trên mặt trận chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với gần 28.400 đội hình tình nguyện hỗ trợ các khu cách ly tập trung; gần 42.000 đội hình hỗ trợ trực chốt, điều phối và đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế; hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi, người dân trong đợt dịch đợt thứ 4 trị giá hơn 181 tỷ đồng...Tuổi trẻ cả nước đang dồn sức, xung kích cùng các lực lượng tuyến đầu sớm đẩy lùi đại dịch.

Xung kích trên mọi mặt trận

Theo T.Ư Đoàn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, toàn Đoàn đã kịp thời cập nhật các nội dung mới theo chỉ đạo của Chính phủ và tình hình thực tế, nhanh chóng thích ứng, thực hiện có hiệu quả các hoạt động tham gia phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Tuổi trẻ cả nước dồn sức, xung kích trên mặt trận chống dịch ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao quà, động viên tinh thần cho lái xe đường dài khi tại Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, huyện Tranh Trì. Ảnh: Bảo Anh

Áo xanh thanh niên đã xung kích trên mọi mặt trận, đồng hành, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi phòng chống COVID-19, cũng như vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Tuổi trẻ cả nước dồn sức, xung kích trên mặt trận chống dịch ảnh 2

Trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Các cấp bộ Đoàn đã huy động tối đa các phương tiện thông tin đại chúng để truyền tải đến cộng đồng một cách nhanh chóng, hiệu quả về tình hình dịch bệnh. Từ các phương tiện trực tuyến như báo chí, mạng xã hội đến các phương tiện tuyên truyền truyền thống như: loa phát thanh cố định, hệ thống loa kéo di động... đều được đoàn viên, thanh niên tận dụng làm phương tiện tuyên truyền.

Các tỉnh thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai cho đoàn viên tham gia phát hiện, đấu tranh trên không gian mạng, phản bác các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc; chủ động đăng tải cung cấp, chia sẻ các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các mô hình hay, các gương điển hình trong phòng, chống dịch, từ đó, thể hiện, lan tỏa tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch của tuổi trẻ cả nước.

Nổi bật, Trung ương Đoàn phối hợp Vinaphone tổ chức Chiến dịch truyền thông Thank you Vietnam!, trong đó, với mục đích cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Tuyến tin bài và minigame “Cùng nói lời cảm ơn với đội ngũ y, bác sĩ chống dịch” đã thu hút hàng triệu lượt tương tác và hơn 7.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuổi trẻ cả nước dồn sức, xung kích trên mặt trận chống dịch ảnh 3

Thanh niên tình nguyện chuẩn bị đồ ăn để trao tặng cho hoàn cảnh khó khăn

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung chung tay với chính quyền và ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19; vận động đoàn viên, thanh niên, cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch COVID-19; tư vấn, khám bệnh, cấp phát trang thiết bị và các vật tư y tế; tặng quà, suất ăn cho thanh thiếu nhi và nhân dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hàng trăm tỷ đồng tiếp sức người dân chống dịch

Bên cạnh đó, tổ chức vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ hệ thống y tế trong công tác cách ly, lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh, tiêu biểu như ở Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, TPHCM, Hà Nội.

Tuổi trẻ cả nước dồn sức, xung kích trên mặt trận chống dịch ảnh 4

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm

Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”; “Triệu bữa cơm 2021”. Đến thời điểm này, chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” được triển khai với tổng giá trị nguồn lực hơn 10,6 tỷ đồng; chương trình “Triệu bữa cơm 2021” được triển khai với tổng giá trị nguồn lực hơn 4,4 tỷ đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 được các cấp bộ Đoàn triển khai một cách thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng).

Tính đến ngày 1/8 (sau 9 tuần triển khai), Chiến dịch đã thành lập được 28.393 đội hình tình nguyện hỗ trợ các khu cách ly tập trung, 41.950 đội hình hỗ trợ trực chốt, điều phối và đo thân nhiệt, hỗ trợ khai báo y tế cho người dân; 160.163 đội hình tuyên truyền cho người dân về phòng chống COVID-19. Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch là 1.592.714 đoàn viên, thanh niên.

Đến nay, có 43 đội hình tình nguyện hỗ trợ 43 chốt giao thông lưu thông hàng hoá trên địa bàn đơn vị. Qua 2 tuần triển khai các đội hình hỗ trợ chốt giao thông lưu thông hàng hoá, cơ bản các chốt tình hình lưu thông ổn định, hiện tượng ùn tắc nhẹ có xuất hiện tại một số địa điểm tuy nhiên được hỗ trợ lưu thông nhanh chóng.

Tổng giá trị nguồn lực huy động nguồn lực và triển khai công tác hỗ trợ lực lượng tại các chốt giao thông lưu thông hàng hoá hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn triển khai hoạt động hỗ trợ bảo hiểm tình nguyện miễn phí cho các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia công tác tình nguyện trên cả nước.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ cả nước triển khai hàng loạt đội hình tình nguyện nhằm hỗ trợ khu cách y tập trung; lấy mẫu xét nghiệm; bếp ăn thanh niên; kết nối tiêu thụ nông sản; chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi…

Tính đến thời điểm này, tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi và Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 của toàn Đoàn trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4 là hơn 181 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG