Mỹ đưa 3.000 quân hỗ trợ sơ tán đại sứ quán ở Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
3.000 quân Mỹ sẽ đến Afghanistan để hỗ trợ việc sơ tán nhân viên và quan chức đại sứ quán Mỹ ở Kabul
3.000 quân Mỹ sẽ đến Afghanistan để hỗ trợ việc sơ tán nhân viên và quan chức đại sứ quán Mỹ ở Kabul
TPO - Lầu Năm Góc đang phái đi 3.000 quân – trong đó có hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến - đến Afghanistan để hỗ trợ việc sơ tán nhân viên và quan chức đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên hôm nay (giờ Mỹ) rằng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cử ba tiểu đoàn bộ binh, một từ lục quân và hai từ thủy quân lục chiến, để giúp sơ tán.

“Họ sẽ chuyển đến Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul trong vòng 24 đến 48 giờ tới,” ông Kirby nói.

Ông Kirby từ chối cho biết ba tiểu đoàn đến từ đâu, nhưng nói họ hiện đang chịu sự chỉ huy từ Bộ Tư lệnh Trung tâm. Trong khi đó, theo USNI, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) số 24 hiện đang được triển khai cùng Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Iwo Jima, hoạt động ở Vịnh Oman.

Ông Kirby, người mô tả nỗ lực này là "nhiệm vụ tạm thời với trọng tâm hẹp", cho biết Lầu Năm Góc cũng đang cử khoảng 1.000 nhân viên từ không quân và lục quân đến Qatar để xử lý thị thực Afghanistan.

“Một lực lượng hỗ trợ chung của Lục quân/ Không quân với khoảng một nghìn nhân viên sẽ đến để xử lý thị thực nhập cảnh đặc biệt”, ông Kirby nói với các phóng viên. “Động tác thứ ba là cảnh báo và triển khai một đội chiến đấu của lữ đoàn bộ binh từ căn cứ Fort Bragg đến Kuwait, nơi họ sẽ được bố trí và chuẩn bị nếu cần để sẵn sàng bảo vệ an ninh tại sân bay. Chúng tôi dự đoán những lực lượng đó sẽ đến Kuwait vào một lúc nào đó trong vòng tuần tới ”.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh có báo cáo rằng Taliban đã chiếm một số thành phố ở Afghanistan trong khi Mỹ rút khỏi cuộc chiến gần 20 năm ở đây. Các báo cáo hôm thứ Năm cho biết Taliban đã chiếm cả hai thành phố Ghazni và Herat, trong khi The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Taliban có thể chiếm Kabul trong vòng một tháng.

MỚI - NÓNG