Taliban tuyên bố chiếm thêm hai thành phố lớn, Mỹ lập tức kêu gọi công dân về nước

0:00 / 0:00
0:00
Chiến binh Taliban ở Ghazni sau khi nhóm tuyên bố chiếm được thủ phủ này hôm thứ Năm, 12/8. Ảnh: AP
Chiến binh Taliban ở Ghazni sau khi nhóm tuyên bố chiếm được thủ phủ này hôm thứ Năm, 12/8. Ảnh: AP
TPO - Trong bối cảnh Taliban tiếp tục tiến công như vũ bão, Đại sứ Mỹ tại Kabul đã kêu gọi tất cả các công dân nước này rời Afghanistan ngay lập tức.

“Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Afghanistan ngay lập tức bằng các chuyến bay thương mại có sẵn”, trích cảnh báo được đưa ra hôm thứ Năm, 12/8.

Đại sứ quán Mỹ tuyên bố sẵn sàng cung cấp các khoản vay cho những công dân Mỹ không có khả năng mua vé máy bay về nước, và hỗ trợ thị thực nhập cư cho thân nhân các công dân Mỹ là người nước ngoài.

Taliban tuyên bố chiếm thêm hai thành phố lớn, Mỹ lập tức kêu gọi công dân về nước ảnh 1

Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Ảnh: Getty

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Taliban tuyên bố đã chiếm được Kandahar và Herat, thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan.

Các tuyên bố này hiện chưa được chính quyền Afghanistan xác nhận, nhưng nếu đó là thông tin chính xác, thì đây sẽ là thất bại nặng nề của quân đội chính phủ.

Trước đó, Taliban tuyên bố chiến thắng ở thành phố Ghazni, cách thủ đô Kabul 150km. Ghazni là thủ phủ tỉnh thứ 10 của Afghanistan rơi vào tay Taliban kể từ khi Mỹ rút quân khỏi nước này vào tháng Năm.

Theo báo cáo của Washington Post hồi đầu tuần, việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng Tám, và các quan chức tình báo Mỹ dự đoán rằng Taliban sẽ tiến vào kiểm soát thủ đô trong vòng vài tuần đến sáu tháng sau đó.

Hiện vài trăm lính Mỹ vẫn đóng quân ở Kabul, tại đại sứ quán và sân bay của thành phố. Tuy nhiên, các nhân viên đại sứ quán có thể làm việc từ xa đã được khuyến cáo hồi tháng Tư rằng không nên đến nhiệm sở vì lí do an toàn.

Không có sự hỗ trợ của Mỹ, quân đội Afghanistan nhanh chóng suy yếu trước mối đe doạ từ Taliban. Các binh sĩ đóng quân gần biên giới Afghanistan đã phải chạy sang các nước láng giềng. Thậm chí, theo Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, nhiều quân nhân Afghanistan sau khi đầu hàng đã bị hành quyết. Nhiều lãnh đạo quân sự và dân sự của Afghanistan bị lực lượng Taliban bắt giữ bất hợp pháp.

Đại sứ quán mô tả các vụ hành quyết là "đáng lo ngại", nói thêm rằng chúng "có thể cấu thành tội ác chiến tranh."

Theo RT, Al Jazeera
MỚI - NÓNG