Taliban chiếm 9 thành phố lớn, giới quan sát lo thủ đô Afghanistan sắp thất thủ

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chính phủ Afghanistan. Ảnh: Reuters
Lực lượng chính phủ Afghanistan. Ảnh: Reuters
TPO - Các tay súng Taliban đã chiếm được Faizabad, thủ phủ của tỉnh Badakhshan phía tây bắc, giáp với Tajikistan, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội khiến cả hai bên thiệt hại nặng nề.

Faizabad là thành phố thứ 9 ở Afghanistan thất thủ sau các cuộc tấn công của Taliban trong vòng chưa đầy một tuần.

Trước đó một ngày, Taliban đã đánh chiếm hai thủ phủ khác là Farah (tỉnh Farah) và Pul-i-Khumri (tỉnh Baghlan).

Theo Pajhwok Afghanistan News, các lực lượng chính phủ hiện chỉ kiểm soát 2 trong số 9 thủ phủ các tỉnh phía Bắc là Maimana và Mazar-i-Sharif. Giao tranh ác liệt cũng đang tiếp tục diễn ra ở các tỉnh miền Nam là Kandahar và Helmand.

Trong một diễn biến liên quan, Khalid Payenda, quyền Bộ trưởng Tài chính Afghanistan, đã từ chức và rời khỏi đất nước sau khi Taliban chiếm được các cửa khẩu quan trọng.

Taliban chiếm 9 thành phố lớn, giới quan sát lo thủ đô Afghanistan sắp thất thủ ảnh 1

Màu vàng nhạt: Những khu vực Taliban kiểm soát trước đó. Màu da cam: Những khu vực Taliban giành được trong chiến dịch từ ngày 6/8. Màu xanh nhạt: Những khu vực do chính quyền kiaamr soát. Ảnh: Al Jazeera

Taliban đã nhanh chóng đạt chiếm được những mục tiêu quan trọng trong bối cảnh Mỹ dự kiến sẽ hoàn tất rút quân vào cuối tháng này.

Bất chấp việc Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Kabul sau khi các binh sĩ Mỹ rời đi, nhiều người vẫn lo ngại rằng nếu không có sự ủng hộ của Mỹ, Afghanistan sẽ sớm thất thủ dưới tay Taliban.

Một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Washington Post rằng thủ đô Kabul của Afghanistan có thể sẽ sụp đổ sớm hơn rất nhiều so với tính toán cách đây vài tuần của Mỹ.

Cùng lúc đó, các cuộc đàm phán hòa bình đã được nối lại tại Doha, Qatar vào hôm thứ Ba. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên Zalmay Khalilzad sẽ thúc ép các chiến binh chấm dứt các hành vi bạo lực.

Phản ứng trước bước tiến thần tốc của Taliban, Tổng thống Joe Biden khẳng định ông không hối hận khi quyết định rút quân Mỹ về nước sau chiến dịch kéo dài 20 năm. Ông nhấn mạnh “kế hoạch sẽ không thay đổi”, và kêu gọi các quan chức Afghanistan đoàn kết để “tự bảo vệ đất nước của mình”, vì “họ được trang bị đầy đủ để làm việc đó”.

“Chúng tôi đã chi hơn một nghìn tỉ đô la trong hơn 20 năm. Chúng tôi đã huấn luyện và trang bị các thiết bị hiện đại cho hơn 300.000 binh sĩ Afghanistan”, ông Biden nói trong một cuộc họp báo. “Các lãnh đạo Afghanistan phải đoàn kết với nhau.”

“Chúng tôi đã mất hàng ngàn người Mỹ. Giờ là lúc họ phải tự chiến đấu cho chính mình. Chiến đấu vì quốc gia của mình.”

Theo Reuters
MỚI - NÓNG