Nga tuyên bố vắc xin Sputnik V đạt hiệu quả 83% chống lại biến thể Delta

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Dữ liệu mới nhất cho thấy vắc xin Sputnik V đạt hiệu quả chống lại biến thể Delta lên tới 83%, và hiệu quả ngăn ngừa ca bệnh nặng tới 95%.

Thông tin trên được đưa ra hôm nay, 11/8, bởi Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. “Đây là dữ liệu từ Nga, do các chuyên gia lâm sàng thu thập và cung cấp”, ông Murashko nói.

Cùng lúc đó, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya - nơi phát triển vắc xin Sputnik V cho biết sản phẩm này “có hiệu quả chống lại tất cả các biến thể virus đang lưu hành”.

“Kinh nghiệm từ quá trình tiêm chủng cho thấy vắc xin an toàn và có hiệu quả cao. Nó không chỉ phát huy hiệu quả ngay lập tức đối với những biến thể nó được thiết kế để chống lại, mà còn hiệu quả với vô số biến thể mới xuất hiện gần đây.”

Ngày 11/8 đánh dấu một năm kể từ khi Sputnik V được cấp phép sử dụng ở Nga, trở thành vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt.

Đến nay, vắc xin đã được cấp phép sử dụng tại 69 quốc gia, vùng lãnh thổ, và được sử dụng để tiêm chủng cho người dân ở hơn 50 quốc gia.

Nga bắt đầu xuất khẩu Sputnik V vào cuối năm 2020, khi vắc xin này được chuyển đến Belarus. Đây cũng là quốc gia đầu tiên cấp phép sử dụng vắc xin Sputnik V vào ngày 21/12.

Chủ tịch Uỷ ban Olympic Nga (ROC) - Stanislav Pozdnyakov hôm 10/8 cho biết: “Không vận động viên và quan chức nào của chúng tôi mắc COVID-19 trong thời gian ở tại làng Olympic Tokyo. Điều đó đã chứng minh hiệu quả của vắc xin Nga.” Được biết có 334 vận động viên Nga đã đến Nhật Bản dự Olympic.

Đến thời điểm hiện tại, Nga đã cấp phép sử dụng bốn loại vắc xin ở nước này, bao gồm Sputnik V, Sputnik Light (vắc xin đơn liều), EpiVacCorona, và CoviVac.

Theo Tass, Sputnik
MỚI - NÓNG