Trung Quốc thử nghiệm trộn vắc-xin Sinovac với vắc-xin Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Vắc-xin Trung Quốc sử dụng công nghệ cũ hơn so với các loại vắc-xin Mỹ
Vắc-xin Trung Quốc sử dụng công nghệ cũ hơn so với các loại vắc-xin Mỹ
TPO - Cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc vừa cho phép triển khai thí điểm tiêm trộn vắc-xin COVID-19 của hãng Sinovac với vắc-xin sử dụng công nghệ ADN của hãng công nghệ sinh học Mỹ Inovio.

Các cuộc thử nghiệm dự kiến diễn ra vào mùa thu này tại Trung Quốc để đánh giá tính an toàn và khả năng tạo miễn dịch của vắc-xin kết hợp đối với người trưởng thành, Inovio cho biết.

Nghiên cứu được thử nghiệm sau khi một số chuyên gia hàng đầu Trung Quốc, trong đó có ông Gao Fu, giám đốc Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, lên tiếng về hiệu quả thấp của các loại vắc-xin Trung Quốc.

Trong khi đó, Sinovac báo cáo rằng một thử nghiệm trên 300 người tuổi từ 60 trở lên cho thấy “mũi tiêm thứ ba 8 tháng sau mũi thứ hai sẽ tăng đáng kể lượng kháng thể trung hoà”.

Trong bài viết đăng trên trang medRxiv.org ngày 8/8, các nhà nghiên cứu nói rằng dù lượng kháng thể “giảm đáng kể” sau 6 tháng tiêm mũi Sinovac thứ hai, nhưng mũi thứ ba có thể tăng kháng thể lên 7 lần chỉ trong một tuần.

Sinovac tháng trước nói rằng mũi thứ ba với những người trong độ tuổi từ 18 – 59 sẽ tăng lượng kháng thể lên từ 3-5 lần.

Tuy nhiên, ông Shao Yiming, nhà dịch tễ học làm việc tại CDC Trung Quốc và là thành viên nhóm ứng phó COVID-19, tháng trước nói rằng chưa có đủ bằng chứng để cho thấy cần tiêm mũi thứ ba cho toàn bộ dân số.

Trung Quốc đến nay đã tiêm hơn 1,79 tỷ mũi vắc-xin tính đến hết ngày 9/8, tương đương hơn 120 mũi trên 100 người. Chưa biết có bao nhiêu người dân nước này đã được tiêm đủ 2 mũi.

Trung Quốc báo cáo 181 ca mắc COVID-19 trong ngày 10/8, trong đó có 108 trường hợp có triệu chứng lây lan ở địa phương. Đây là số ca mắc cao nhất kể từ khi đợt bùng phát mới xuất hiện ở tỉnh Giang Tô ngày 20/7.

Theo ST
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.