Số ca COVID-19 tăng nhanh, Israel cân nhắc mở rộng đối tượng tiêm mũi vắc xin thứ ba

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Israel đi tiêm chủng ở thủ đô Tel Aviv. Ảnh: Bloomberg
Người dân Israel đi tiêm chủng ở thủ đô Tel Aviv. Ảnh: Bloomberg
TPO - Chính quyền Israel đang cân nhắc các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn nữa, và mở rộng đối tượng tiêm vắc xin liều ba sau khi số ca mắc mới COVID-19 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Hai.

Israel là quốc gia đầu tiên khởi động chiến dịch tiêm chủng mở rộng, và cũng là quốc gia đầu tiên mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế sau khi tiêm đủ liều cho gần 70% dân số trưởng thành bằng vắc xin Pfizer-BioNTech vào đầu tháng Tư.

Đến thời điểm hiện tại, gần 80% dân số trưởng thành của Israel đã được tiêm đủ hai liều vắc xin, nhưng nước này vẫn ghi nhận tới 7.668 ca mắc mới COVID-19 vào thứ Tư, 11/8.

Hiện không rõ trong số các ca mắc mới có bao nhiêu người đã tiêm chủng, nhưng dữ liệu của cơ quan y tế Israel cho thấy nguy cơ mắc bệnh nặng ở những người không được tiêm vắc xin cao gấp sáu lần so với những người đã tiêm hai mũi.

Bác sĩ Salman Zarka, một chuyên gia của chiến dịch ứng phó với COVID-19 cảnh báo Israel đang ở trong giai đoạn khá căng thẳng khi tỉ lệ số ca dương tính trên tổng số mẫu xét nghiệm là gần 5%.

Số ca COVID-19 tăng nhanh, Israel cân nhắc mở rộng đối tượng tiêm mũi vắc xin thứ ba ảnh 1

Đồ thị số ca mắc mới COVID-19 cho thấy số ca bệnh ở Israel đang tăng trở lại, lên tới mốc hơn 7.600 ca, cao nhất từ tháng Hai. Ảnh: Worldometer

Sau khi công bố kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả vắc xin giảm dần ở những người trên 60 tuổi, trong đó có những người tiêm mũi đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái, cơ quan y tế Israel đã quyết định sẽ tiến hành tiêm nhắc lại với nhóm đối tượng cao tuổi từ ngày 1/8.

Hiện có khoảng 600.000 người trên 60 tuổi ở Israel được tiêm vắc xin mũi ba, và dự kiến việc tiêm tăng cường cũng sẽ sớm được áp dụng với nhóm đối tượng trên 50 tuổi.

Phát biểu hôm 10/8, Thủ tướng Israel - Naftali Bennett cho biết 90% ca nhiễm mới là những người từ 50 tuổi trở lên. "Tôi yêu cầu mọi công dân Israel trên 50 tuổi phải hết sức cẩn thận trong những tuần tới”, ông Bennett nói.

Việc số ca bệnh gia tăng nhanh chóng trở lại có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch giữ cho nền kinh tế mở cửa của chính phủ Israel. Các quan chức nước này được cho là đang xem xét khả năng áp lệnh phong toả trong ngày lễ Yom Kippur của người Do Thái vào tháng tới để phá vỡ chuỗi lây nhiễm. Những ngày này, các gia đình Israel thường về thăm ông bà.

Một quan chức Bộ Tài chính cho biết phong toả được coi là biện pháp cuối cùng, và việc áp dụng lệnh này vào ngày lễ sẽ giúp giảm tác động lên nền kinh tế.

“Nếu mọi người được tiêm chủng càng nhanh càng tốt thì sẽ không cần bất cứ đợt phong toả nào nữa. Hiện đã có đủ vắc xin, quá đủ cho những ai muốn tiêm mũi một, hai hoặc ba.”

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG