Mỗi ngày gần 20.000 ca mắc mới, dân Malaysia rồng rắn đi tiêm vắc xin COVID

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh hỗn loạn bên ngoài điểm tiêm chủng ở khách sạn Rumah Prihatin Grand Seasons (Kuala Lumpur). Ảnh chụp màn hình
Cảnh hỗn loạn bên ngoài điểm tiêm chủng ở khách sạn Rumah Prihatin Grand Seasons (Kuala Lumpur). Ảnh chụp màn hình
TPO - Đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người xếp hàng san sát bên ngoài trung tâm tiêm chủng ở Kuala Lumpur đã khiến nhiều người bức xúc trong bối cảnh dịch bệnh ở Malaysia đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Straistimes, đoạn video dài bảy phút dường như được ghi lại bên ngoài trung tâm tiêm chủng của khách sạn Rumah Prihatin Grand Seasons ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Video được đăng tải hôm thứ Tư (11/8) trên Instagram, và nhanh chóng làm dấy lên làn sóng chỉ trích khiến Phó Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob phải hối thúc các cơ quan chức năng vào cuộc. Đến thời điểm hiện tại, đoạn video đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

“Tôi bị sốc khi xem video này. Tôi hy vọng các bên liên quan có thể đảm bảo cảnh người lao động nước ngoài bị nhồi nhét như thế này sẽ không tái diễn nữa, vì nó có thể khiến dịch bệnh bùng phát”, Phó Thủ tướng Ismail viết trên mạng xã hội.

Trong video, một người đàn ông đi đường vì quá bức xúc đã xuống xe hét lớn yêu cầu đám đông giữ khoảng cách. Nhưng lời kêu gọi này dường như đã bị phớt lờ.

Mỗi ngày gần 20.000 ca mắc mới, dân Malaysia rồng rắn đi tiêm vắc xin COVID ảnh 1

Người đàn ông liên tục xua tay yêu cầu người dân giãn hàng, giữ khoảng cách. Ảnh chụp màn hình

Đại diện khách sạn Rumah Prihatin cho biết người dân xếp hàng dài bên ngoài điểm tiêm chủng dường như vì hiểu lầm rằng trung tâm sẽ tiêm vắc xin cho người nước ngoài. Đám đông từ chối rời đi mặc dù bị cảnh sát yêu cầu giải tán.

Trong một tuyên bố riêng, cảnh sát cho biết đã triển khai một đội an ninh đến để kiểm soát tình hình tại điểm tiêm chủng.

Từ đầu tháng Tám đến nay, mỗi ngày Malaysia có thêm từ 15.000 đến 20.000 ca mắc mới COVID-19. Malaysia ghi nhận thêm 20.780 ca mắc mới hôm thứ Tư, 11/8, nâng tổng số ca bệnh lên 1,3 triệu người kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Đã có 211 ca tử vong mới được báo cáo hôm thứ Tư. Số người tử vong do COVID-19 ở Malaysia hiện đã lên tới 11.373 ca.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG