CDC Mỹ khuyên thai phụ đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Một phụ nữ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Reuters
Một phụ nữ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Reuters
TPO - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm thứ Tư khuyến nghị phụ nữ mang thai nên tiêm vắc xin ngừa COVID-19, đồng thời khẳng định không có bằng chứng về việc tăng nguy cơ sảy thai.

Trong khi các quan chức y tế khẳng định vắc xin an toàn cho phụ nữ mang thai, thì CDC Mỹ mới đây đã tiến xa hơn bằng việc khuyến nghị tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho các bà bầu.

Theo dữ liệu của CDC, chỉ 23% phụ nữ có thai đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19 tính đến ngày 31/7.

Tỷ lệ tiêm chủng đang giảm trên toàn quốc khi các quan chức y tế và Nhà Trắng cố gắng thúc giục nhiều người Mỹ tiêm chủng hơn để đối phó với biến thể Delta.

“CDC Mỹ khuyến khích tất cả những người đang mang thai, có kế hoạch mang thai, hoặc cho con bú nên tiêm phòng để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19”, Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết trong một tuyên bố. “Các loại vắc xin an toàn - hiệu quả, và việc tăng cường tiêm chủng chưa bao giờ cấp thiết hơn, khi chúng ta phải đối mặt với biến thể Delta có khả năng lây truyền cao và dần nhận thấy hậu quả nghiêm trọng từ COVID-19 ở những người mang thai không được tiêm chủng.”

Trong khuyến nghị của mình, CDC nhấn mạnh phụ nữ mang thai và những người vừa sinh con đặc biệt dễ bị các biến chứng do COVID-19.

“Những người mang thai và vừa sinh con có nhiều khả năng bị bệnh nặng hơn so với những người không mang thai.”

CDC đã xem xét khoảng 2.500 phụ nữ được chủng ngừa vắc xin loại mRNA của Moderna hoặc Pfizer-BioNTech trước khi mang thai 20 tuần và không thấy có biến chứng nào về sức khỏe.

Ví dụ, theo CDC, tỉ lệ sảy thai thông thường là 11% đến 16%, và tỉ lệ này ở những phụ nữ được tiêm vắc xin trong khuôn khổ khảo sát là 13%.

Sascha R. Ellington, một nhà dịch tễ học, người đứng đầu nhóm sức khỏe sinh sản tại CDC, lập luận với ABC News rằng “rủi ro lý thuyết” từ vắc xin không lớn hơn nguy cơ gia tăng các biến chứng sức khỏe nếu một người nhiễm virus khi đang mang thai.

Theo RT
MỚI - NÓNG