THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản sắp công bố Sách trắng quốc phòng dành cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Theo hãng thông tấn Jiji Press, dự kiến vào đầu tuần tới, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ ra mắt Sách trắng quốc phòng dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở của nước này.

Sách trắng dày 30 trang, đề cập tới các vấn đề về môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản, mối quan hệ giữa Hiến pháp và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), cũng như các “mặt trận” mới như vũ trụ và không gian mạng. Sách Trắng sử dụng nhiều hình minh họa để giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. “Chúng tôi muốn càng nhiều trẻ em hiểu rõ về Bộ Quốc phòng và SDF càng tốt”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhấn mạnh tại buổi họp báo giới thiệu về Sách trắng quốc phòng dành cho học sinh vào ngày 10/8. Trước đó, giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố Sách trắng quốc phòng năm 2021.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 621.846 trường hợp mắc COVID-19 và 9.324 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 205 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,3 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 12/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 205.357.360 ca, trong đó có 4.335.723 người tử vong. Số ca mắc bệnh trong ngày sau một thời gian thuyên giảm nay đang có dấu hiệu tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu, với những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại.


Hôm qua (11/8), Iran đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục, do sự lây lan của biến thể Delta, buộc giới lãnh đạo cấp cao nước này phải kêu gọi áp dụng các biện pháp đối phó khẩn cấp. Bộ Y tế Iran thông báo ghi nhận thêm 42.541 ca nhiễm COVID-19 mới và 536 trường hợp tử vong. Đây là số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận ở Iran trong một ngày, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và là lần thứ ba nước này ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong tuần này.


Một quan chức quốc phòng dẫn đánh giá của tình báo Mỹ cho biết phong trào Taliban có thể cô lập thủ đô Kabul - Afghanistan trong 30 ngày, sau đó chiếm nó trong 90 ngày. Chính phủ Afghanistan vừa hứng chịu thất bại mới nhất khi để TP Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan, rơi vào tay Taliban hôm 11-8. Tình hình căng thẳng khiến Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phải đáp máy bay tới Mazar-I-Sharif để tập hợp các cựu lãnh chúa giúp bảo vệ thành phố lớn nhất phía Bắc này. Ông Ghani cũng ra lệnh thay thế Tổng Tư lệnh quân đội Wali Ahmadzai bằng tướng Hibatullah Alizai - chỉ huy Quân đoàn Hoạt động đặc biệt của quân đội Afghanistan.


Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc cho biết sẽ đưa ra danh sách những bài hát bị cấm vì “chứa nội dung trái phép”, như gây nguy hiểm cho an ninh và đoàn kết quốc gia, kích động hận thù dân tộc hoặc cổ vũ tệ nạn như bài bạc và tội phạm. Quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1/10, sẽ yêu cầu các dịch vụ cung cấp nội dung hát karaoke phải sửa danh sách. Bộ Văn hoá và Du lịch có thể thành lập một nhóm chuyên gia đánh giá nội dung các bài hát.


Đức bắt công dân Anh do nghi hoạt động gián điệp. Theo các công tố viên Đức, đối tượng trên làm việc trong đại sứ quán Anh ở Berlin. Tờ Guardian cho biết, đối tượng David S đã bị cảnh sát Đức bắt giữ hôm 10/8 ở thành phố Potsdam vì tình nghi bán tài liệu cho cơ quan tình báo nước ngoài. Nhà ở và nơi làm việc của David S đã bị cơ quan an ninh khám xét.


Hơn 15.000 lít chlorine từ một cơ sở chế biến hải sản của công ty Grieg Seafood đã rò rỉ ra một vịnh hẹp ở vùng biển phía bắc Na Uy, làm chết hơn 96.000 con cá. Theo CBS News, sự cố trên được Grieg Seafood thừa nhận hôm 10/8. Cảnh sát địa phương cho biết, lượng chlorine bị rò rỉ đã trôi ra Đại Tây Dương, và các lực lượng khẩn cấp đang làm việc khẩn trương để tìm hiểu nguyên nhân sự cố. Grieg Seafood cho hay "đang hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan chức năng và đang chờ kết quả điều tra về quá trình dẫn đến rò rỉ". Dù chưa rõ mức độ thiệt hại tài chính, song theo công ty truyền thông Intrafish, số lượng cá chết có tổng giá trị khoảng 3,4 triệu USD.


Ngày 11/8, Ukraine cho biết một binh sỹ và một dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội và lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông nước này. Quân đội Ukraine cho hay, lực lượng ly khai đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng máy hạng nặng tiến hành 16 vụ tấn công vào các binh sỹ chính phủ trong 24 giờ qua.


Từ tháng Chín tới, Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên triển khai hệ thống cấp phép đi lại điện tử (ETA), chính sách trước đây đã từng bị ngành du lịch nước này phản đối. Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Beom-kye cho biết khi các biện pháp kiểm soát biên giới được nới lỏng, Hàn Quốc sẽ áp dụng hệ thống ETA để giúp ngăn chặn bệnh truyền nhiễm vào nước này bằng cách yêu cầu người nhập cảnh cung cấp thông tin về lịch sử đi lại trong 2 tuần trước đó.


Ngày 11/8, Đức và Hà Lan đã quyết định đình chỉ việc trục xuất người tị nạn Afghanistan với lý do tình hình an ninh ở quốc gia Tây Nam Á này đang ngày một xấu đi trong bối cảnh phiến quân Taliban đẩy mạnh các cuộc tấn công. Quyết định trên của Đức và Hà Lan đánh dấu một sự thay đổi lớn so với quan điểm cứng rắn trước đó. Hôm 10/8, sáu quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), gồm Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Hà Lan và Áo, đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu yêu cầu tiếp tục trục xuất người di cư Afghanistan, dù Kabul đã kêu gọi các nước châu Âu tạm dừng động thái trên trong 3 tháng tới.


Hai thương vụ mua sân golf tại Scotland trị giá 400 triệu USD có thể khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị điều tra vì nghi vấn rửa tiền. Thẩm phán Tòa án Dân sự Tối cao Scotland ngày 11/8 cho phép xem xét lại quyết định không điều tra nghi vấn ông Trump rửa tiền mà chính phủ Scotland đưa ra hồi tháng 2. Phán quyết được thẩm phán đưa ra sau khi tổ chức phi chính phủ Avaaz đệ trình kháng nghị, trong đó yêu cầu xem xét lại quyết định của chính quyền Scotland. Vụ việc nhiều khả năng sẽ được quyết định tại tòa án ở Scotland vào cuối năm nay.


Ngày 11/8, hàng trăm binh sĩ chính phủ Afghanistan tại sân bay Kunduz đã đầu hàng Taliban trong khi nhóm phiến quân này đã kiểm soát hoàn toàn biên giới của Afghanistan với Uzbekistan và Tajikistan. Tình hình bạo lực ở Afghanistan bùng lên sau khi quân đội nước ngoài rút khỏi nước này và Taliban nhanh chóng chiếm lấy những vùng lãnh thổ rộng lớn. Theo Reuters, các tay súng Taliban hiện kiểm soát khoảng 65% lãnh thổ Afghanistan. Trong 4 ngày qua, họ đã chiếm được 8 thủ phủ của tỉnh.

MỚI - NÓNG