Thái Lan, Malaysia đồng loạt lập kỉ lục buồn vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Thái Lan hôm nay, 5/8, ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỉ lục với 20.920 ca. Malaysia ngày 4/8 báo cáo 19.819 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Con số này phá vỡ kỉ lục của một ngày trước đó (20.200 ca). Tổng số ca mắc COVID-19 ở Thái Lan hiện đã lên tới 693.305 ca.

Thêm 160 ca tử vong vì COVID-19 mới được báo cáo trong thứ Năm, nâng tổng số ca tử vong lên 5.663.

Đáng chú ý, riêng làn sóng dịch thứ ba từ ngày 1/4 ở Thái Lan đã chiếm tới 664.000 ca bệnh và 5.500 ca tử vong.

Tại Indonesia, tổng số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mốc 100.000 ca vào ngày 4/8 sau khi ghi nhận thêm 1.747 ca tử vong mới. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Indonesia hiện đã lên tới 100.636 ca. Indonesia hiện là quốc gia thứ hai ở châu Á có hơn 100.000 ca tử vong vì COVID-19, sau Ấn Độ (hơn 426.000 ca).

Ngoài đảo chính Java, nhiều địa phương khác của Indonesia như Sumatra, Kalimantan, Sulawesi và Papua đều đang ghi nhận lượng bệnh nhân tăng đột biến, gây áp lực lên hệ thống y thế.

Tại Malaysia, mức tăng số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày liên tục lập kỉ lục do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Ngày 4/8, Malaysia ghi nhận 19.819 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Số ca tử vong vì COVID-19 hôm thứ Tư cũng lên tới 257 ca, phá vỡ kỉ lục thiết lập trước đó hai ngày (219 ca).

Người đứng đầu cơ quan y tế Malaysia - Noor Hisham Abdullah trước đó đã cảnh báo rằng số ca mắc mới sẽ tăng lên do biến thể Delta đã xuất hiện ở hầu hết các bang.

Theo thống kê của Reuters, khu vực Đông Nam Á chỉ chiếm 8% dân số thế giới nhưng đang ghi nhận gần 15% tổng số ca bệnh trên toàn cầu mỗi ngày. Trong đó, riêng Indonesia đã chiếm tới 20% số ca tử vong được ghi nhận trên toàn cầu mỗi ngày.

Theo Straitstimes, Bangkok Post, Reuters
MỚI - NÓNG