THẾ GIỚI 24H: Sét đánh khiến 16 người tham gia lễ cưới thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
Nhà cửa bị chôn vùi sau trận lũ lụt và lở đất tại trại tị nạn Balukhali, Bangladesh, ngày 27/7/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Nhà cửa bị chôn vùi sau trận lũ lụt và lở đất tại trại tị nạn Balukhali, Bangladesh, ngày 27/7/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 4/8, giới chức Bangladesh cho biết sét đánh đã khiến 16 người thiệt mạng trong một đám cưới ở huyện Chapainawabganj, thị trấn Shibganj của nước này.

Theo nhà chức trách, khi sấm sét xảy ra, đám đông tham dự đám cưới từ thuyền đã lên bờ để tìm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, sét đánh đã khiến 16 người thiệt mạng và khiến chú rể bị thương. Nguồn tin cho biết các nạn nhân bị trúng sét trong vòng vài giây. Các trận bão kèm theo mưa lớn thường xuyên diễn ra tại Bangladesh. Trước đó, mưa lớn kéo dài trong 1 tuần tại Cox's Bazar đã khiến 20 người thiệt mạng


Văn phòng báo chí Quân khu miền Trung của Nga ngày 3/8 cho biết, các xe chiến đấu bộ binh phiên bản nâng cấp BMP-2M đã tới căn cứ quân sự Nga ở Tajikistan. Tuyên bố của văn phòng cho biết, 17 xe chiến đấu bộ binh BMP-2M phiên bản nâng cấp của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Uzbekistan và Tajikistan tại thao trường Kharb-Maidon, cách biên giới Afghanistan khoảng 20km. Các xe chiến đấu phiên bản mới sẽ thay thế các đơn vị khí tài đã cũ


Ngày 4/8, Oman đã đưa ra xác nhận chính thức đầu tiên về vụ tàu chở dầu Asphalt Princess bị cướp trên biển Arab, sau khi cơ quan thương mại hàng hải của Anh thông báo về vụ việc này. Trong một thông báo trên Twitter, Trung tâm An ninh Hàng hải Oman cho biết đã nhận được thông tin về việc tàu Asphalt Princess mang cờ Panama là mục tiêu “trong một vụ cướp ở vùng biển quốc tế ở Vịnh Oman” và hải quân nước này đã triển khai một số tàu để đảm bảo an ninh tại các vùng biển quốc tế.


Ngày 4/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với du khách từ châu Âu. Phát biểu với hãng truyền thông Đức RND, bà Leyen cho biết EC đang liên lạc với phía Mỹ để giải quyết vấn đề đi lại giữa hai bờ Đại Tây Dương càng sớm càng tốt. Bà cho rằng châu Âu và Mỹ cần áp dụng những quy tắc “có đi có lại," trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 của cả hai bên gần như tương tự nhau.


Ngày 4/8, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, ông Erywan Yusof, làm đặc phái viên của khối tại Myanmar. Việc bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN là một trong những kế hoạch của Đồng thuận 5 điểm đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN bất thường được tổ chức tại Indonesia vào cuối tháng 4. Đặc phái viên ASEAN tại Myanmar sẽ có vai trò gây dựng lòng tin và uy tín giữa các bên, đồng thời cung cấp một lịch trình rõ ràng nhằm thực thi Đồng thuận 5 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước này.


Tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển mang tên INS Vikrant đã bắt đầu chạy thử trên biển lần đầu tiên. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng để con tàu này có thể biên chế vào đội tàu của Hải quân Ấn Độ vào tháng 8/2022. Trong thông báo của mình, Hải quân Ấn Độ gọi sự kiện chạy thử con tàu có sức chở 40.000 tấn này là ‘một ngày lịch sử và đáng tự hào’. Ấn Độ giờ đã đứng vào nhóm ít quốc gia có đủ năng lực tự thiết kế, đóng mới và tích hợp các công nghệ hiện đại vào một con tàu sân bay tối tân. Tàu sân bay INS Vikrant được đóng tại xưởng đóng tàu Cochin, tại thành phố Kochi, bang miền Nam Kerala, với trị giá ước tính khoảng 3,2 tỷ USD.


Singapore đặt mục tiêu lắp đặt hơn 200.000 camera giám sát sớm nhất là vào năm 2030, tăng hơn gấp đôi so với số lượng camera đã được triển khai hiện nay trên khắp quốc đảo này. Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam đã đưa ra thông báo trên, đồng thời cho biết với diện tích chưa đến 700km2, nhưng Singapore có hệ thống luật pháp nghiêm ngặt và công cụ giám sát phục vụ hệ thống này là hơn 90.000 camera an ninh được lắp đặt trên khắp đất nước.


Ngày 4/8, cảnh sát Ukraine cho biết một người đàn ông chưa xác định danh tính đã đe dọa tấn công tòa nhà chính phủ nước này bằng lựu đạn. Truyền thông Ukraine lan truyền một video clip cho thấy một người đàn ông đứng trên lối vào tòa nhà chính phủ và nói: "Tôi sẽ không sống sót rời khỏi đây, tôi sẽ ngồi tù 10 năm." Trao đổi với phóng viên hãng tin AFP của Pháp, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ukraine, ông Artem Shevchenko, cho biết hiện cảnh sát đã phong tỏa khu vực trên. Ông cho biết thêm hiện chưa xác định quả lựu đạn đối tượng cầm là thật hay giả.


Mỹ ban hành lệnh cấm đuổi người thuê nhà không thể thanh toán . Đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các nghị sỹ đảng Dân chủ và sự gia tăng số ca nhiễm mới COVID-19, ngày 3/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành lệnh mới cấm đuổi người thuê nhà không có khả năng thanh toán trong 60 ngày để ngăn chặn tình trạng hàng triệu người thuê nhà tại Mỹ rơi vào cảnh bị đẩy ra đường. Lệnh cấm này do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra sẽ có hiệu lực đến hết ngày 3/10 tới. Đa phần các đối tượng được hưởng lợi từ lệnh này đều đang sinh sống ở những khu vực có mức độ lây nhiễm COVID-19 cao hoặc đáng kể, chiếm khoảng 80% số hạt tại Mỹ và ảnh hưởng tới 90% dân số nước này.


Ngày 4/8, Hãng thông tấn Cộng hòa Séc (CTK) cho biết đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, trong đó 7 người trong tình trạng nguy kịch, khi hai đoàn tàu đâm nhau vào thời điểm đi qua thị trấn Domazlice. Ngoài ra, vẫn còn một người được cho là mất tích. Bộ trưởng Giao thông Karel Havlicek cho biết tàu khách Ex 351, thực hiện hành trình từ Munich (Đức) đến thủ đô Praha của Séc, đã không dừng lại theo tín hiệu đèn và đâm vào một tàu chở khách khác.


Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin nhiều người đã bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 4/8 nhằm vào một xe quân sự ở thủ đô Damascus. Vụ nổ xảy ra ở gần lối vào tòa nhà trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở phía Tây Damascus. Theo một nguồn thạo tin, ít nhất 10 người bị thương trong vụ việc.


Phát biểu với báo giới ngày 4/8, ông San Sok Seiha, phát ngôn viên thành phố Phnom Penh cho biết, sau 6 ngày thực hiện lệnh giới nghiêm toàn thành phố (áp dụng từ 21h ngày hôm trước đến 3h sáng ngày hôm sau từ ngày 29/7/2021), lực lượng chức năng đã tiến hành phổ biến, giáo dục và tạm giữ hơn 1.200 phương tiện vi phạm. “Không cần phải hướng dẫn! Không cần phải giáo dục nữa! Những người vi phạm lệnh giới nghiêm, những người tụ tập ăn nhậu trái phép thì phải bắt giữ ngay lập tức vì đây là nguyên tắc, và tất cả các đơn vị cần phải thực hiện nghiêm.” Đây là khẳng định của ông San Sok Seiha về việc chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp mạnh đối với những cá nhân vi phạm quy định về lệnh giới nghiêm của thành phố.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).