TPO - Truyền thông Nga ngày 10/5 đã báo cáo về sự xuất hiện của máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk của không quân Mỹ hoạt động gần bờ biển Nga, đặc biệt là gần các thành phố như Sochi và Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar.
TPO - Sau khi máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị rơi xuống Biển Đen, Không quân Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu F-22 Raptor hiện đại tới Ba Lan để tăng cường khả năng phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
TPO - Lực lượng Không quân Mỹ tiết lộ vụ thử mới nhất của hệ thống tên lửa siêu thanh sản xuất bởi nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin đã thất bại, gợi ý rằng quân đội nước này có thể sẽ áp dụng hệ thống tương tự được phát triển bởi nhà thầu Raytheon.
TPO - Máy bay B-21 được ra mắt trong buổi lễ tại nhà máy Northrop Grumman hồi tháng 12/2022 nhằm mục đích thay thế máy bay ném bom B-2 đã cũ của Mỹ. B-21 có mức giá cực kì đắt đỏ, lên tới 692 triệu đô la/chiếc.
Theo Tạp chí Popular Mechanics, Không quân Mỹ sẽ sớm được chuyển giao máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) E-7 với những tính năng đặc biệt trong cả lĩnh vực trinh sát điện tử và kiểm soát không phận.
TPO - Trong các bức ảnh được Không quân Mỹ (USAF) công bố ngày 30/1, XQ-58A đã làm nổi bật tính độc lập khi bay mà không cần đường băng để cất và hạ cánh.
TPO - Quân đội Mỹ ra thông cáo cho hay một chiếc tiêm kích Trung Quốc tiếp cận máy bay trinh sát của Không quân Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đông ở khoảng cách chỉ 3m.
TPO - Để tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công, cũng như tính linh hoạt cho việc thực hiện các nhiệm vụ, Không quân Mỹ đã trang bị thêm súng máy M240 cho máy bay trực thăng HH-60G Pave Hawk.
TPO - Hai nhà thầu quốc phòng Mỹ là Raytheon và Northrop Grumman đã giành được hợp đồng trị giá 985 triệu USD để phát triển tên lửa hành trình siêu vượt âm (HACM) đầu tiên trên thế giới, theo một thông báo của Không quân Mỹ vào tháng 9.
TPO - Người đứng đầu Lực lượng Không quân Mỹ ở châu Âu ngày 19/9 cho biết chỉ mất vài tháng để các nhà thầu quốc phòng trang bị cho các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 thời Liên Xô của Không quân Ukraine loại tên lửa tốc độ cao chống bức xạ AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất.
TPO - Khoản tiền sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động phát triển công nghệ và giảm thiểu rủi ro thông qua thiết kế, phân tích, thử nghiệm lắp ráp, thử nghiệm động cơ nguyên mẫu và tích hợp hệ thống vũ khí cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.
TP - Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Năm (23/6) thông báo, một nhà thầu dân sự từng là phi công máy bay trực thăng của Lục quân Mỹ đã nhận tội trước tòa án liên bang vào cùng ngày, thừa nhận ông ta đã hành động như một điệp viên của Trung Quốc và đã nhận hàng chục nghìn đô-la.
Theo Popular Mechanics, không quân Mỹ đang chuẩn bị cho ra mắt máy bay chiến đấu mới, nằm trong chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD). Đây sẽ là những chiến đấu cơ đắt đỏ nhất từng được chế tạo.
TPO - Không quân Mỹ đã chọn Boeing E-7 Wedgetail để thay thế đội máy bay có hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không (AWACS) E-3 Sentry đã già cỗi của mình, Breaking Defense đưa tin ngày 27/4.
TPO - Khi B-21 sắp được xuất xưởng, cơ sở sản xuất loại máy bay ném bom tuyệt mật này đón nhiều vị khách cả được mời và không mời mà đến. Nhà máy 42 của Lực lượng Không quân Mỹ là nơi thực hiện các dự án tuyệt mật.
Không quân Mỹ đang có kế hoạch cho “nghỉ hưu” 33 máy bay F-22 Raptor (Chim săn mồi) “già cỗi” chủ yếu được sử dụng để huấn luyện và không có khả năng chiến đấu. Lý do cho việc này xuất phát từ chi phí nâng cấp quá tốn kém để biến những "cỗ máy già nua" thành phương tiện có thể tham gia chiến đấu.
TPO - Dù bay lần đầu đầu cách đây hơn 60 năm, X-15 Bắc Mỹ giờ đây vẫn là máy bay có người lái bay nhanh nhất thế giới với những thiết kế đặc biệt, cách cất cánh và hạ cánh khác thường.
Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trị giá 49 triệu USD với Tập đoàn Lockheed Martin để chế tạo phiên bản mới máy bay tàng hình F-35 cho một đồng minh giấu tên của Mỹ.
RQ-4 Global Hawk là máy bay trinh sát không người lái của Không quân Mỹ, có khả năng chụp, thu thập, truyền dữ liệu về căn cứ cũng như nghe trộm đường truyền tín hiệu của đối phương.
C-5M Super Galaxy là dòng máy bay vận tải quân sự lớn bậc nhất thế giới, do hãng Lockheed Martin của Mỹ thiết kế và chế tạo với nhiệm vụ vận chuyển chiến lược liên lục địa.
Vừa có khả năng tác chiến điện tử cực mạnh, vừa có khả năng chiến đấu đỉnh cao như một tiêm kích đa năng, EA-18G Growler là máy bay tác chiến điện tử vô cùng nguy hiểm của Mỹ.
Chiến đấu cơ F-15EX là phiên bản cao nhất của F-15 Eage nổi tiếng của Không quân Mỹ, sử dụng một loạt công nghệ thế hệ mới, bao gồm: tác chiến điện tử tiên tiến, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), máy tính xử lý tốc độ cực cao và có thể cả vũ khí siêu thanh… nhằm hỗ trợ các hoạt động chiến đấu trong tương lai.
B-2 Spirit ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 22/11/1988 tại nhà máy 42 thuộc Không quân Mỹ, đặt tại Palmdale, California. Chuyến bay chính thức đầu tiên của B-2 Spirit được thực hiện vào ngày 17/7/1989 cũng tại sân bay này. Mỹ lên kế hoạch sẽ sản xuất 132 máy bay tàng hình B-2 Spirit. Sau đó, con số này được giảm xuống còn 75. Năm 1992, Tổng thống Bush (Bush cha) tuyên bố chỉ có 20 chiếc B-2 được xuất xưởng (sau này tăng lên 21 chiếc nhờ vào việc tân trang lại một chiếc thử nghiệm).
TPO - Israel có kế hoạch mua loại bom xuyên phá GBU-72 đời mới nặng 2,5 tấn nhằm phá hủy hệ thống boong-ke chằng chịt của lực lượng Hamas ở Dải Gaza, Breaking Defense đưa tin ngày 22/10.
TPO - Theo ứng dụng Flightradar24, máy bay RC-135W Rivet Joint của không quân Mỹ đã được phát hiện đang bay trên bầu trời khu vực giữa bờ biển phía tây và phía đông bán đảo Triều Tiên.
TPO - Công ty sản xuất vũ khí Elbit Systems của Israel thông báo đã nhận được hợp đồng cung cấp mũ bảo hiểm tích hợp màn hình quan sát điện tử (IHADSS) cho các phi công trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ.
TPO - Dự kiến từ nay tới cuối năm, Không quân Mỹ sẽ thử nghiệm bắn đạn thật với sự tham gia của vận tải cơ C-17, C-130 với tư cách là máy bay cường kích thả bom, phóng tên lửa để tiêu diệt mục tiêu kiên cố, nằm sâu trong lòng đất.