Mỹ triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor gần Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị rơi xuống Biển Đen, Không quân Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu F-22 Raptor hiện đại tới Ba Lan để tăng cường khả năng phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngày 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz BLaszczak viết trên Twitter: "Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống Ba Lan. Một trong những máy bay hiện đại nhất thế giới sẽ hoạt động cùng với các phi công Ba Lan để tiếp tục hỗ trợ ở sườn phía Đông của NATO”.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh châu Âu và châu Phi của Không quân Mỹ, những chiếc F-22 này thuộc Phi đội tiêm kích 94, có trụ sở tại căn cứ Không quân Langley-Eustis ở Virginia, được triển khai như một phần nhiệm vụ luân phiên ở Powidz, tỉnh Wielkopolskie, Ba Lan và sẽ thay thế máy bay chiến đấu F-15 từ Phi đội tiêm kích 48.

Mỹ triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor gần Ukraine ảnh 1

Cần lưu ý rằng, đây không phải là lần đầu tiên những chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đến Ba Lan. Tháng 8/2022, 12 chiếc F-22 Raptors từ Phi đội tiêm kích số 90 của Không quân Mỹ đóng quân tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska đã hạ cánh xuống căn cứ không quân chiến thuật số 32 ở Lask, Ba Lan.

F-22 Raptor là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, được phát triển bởi Lockheed Martin vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990 để thay thế F-15 Eagle.

Ban đầu, F-22 được thiết kế để trở thành máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không. Tuy nhiên, với các trang bị cảm biến và vũ khí tiên tiến, F-22 được triển khai trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chiến tranh điện tử và trinh sát tín hiệu.

Theo thông tin từ nhà sản xuất cung cấp, F-22 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney F119-PW-100 cung cấp lực đẩy tối đa 156 kN cho mỗi động cơ. Tốc độ tối đa được ước tính là Mach 1.72 khi bay ở chế độ siêu tốc và không mang vũ khí ngoài; khi sử dụng các buồng đốt hai lần, tốc độ lớn hơn Mach 2.0 (khoảng 2.120 km/h). Máy bay có có tầm bay 3.200 km, trần bay 20 km.

Chiếc Raptor được thiết kế mang các tên lửa không - đối - không ở khoang trong nhằm tránh gây ảnh hưởng tới khả năng tàng hình của nó. F-22 có thể mang các loại vũ khí trên bốn mấu cứng bên ngoài, nhưng điều này khiến khả năng thao diễn, tàng hình, tốc độ và tầm hoạt động của nó giảm đáng kể.

F-22 mang theo pháo quay M61A2 Vulcan 20 mm với 480 viên đạn, đủ bắn trong khoảng 5 giây liên tục. Để không chiến, F-22 sẽ mang theo tên lửa AIM-120C AMRAAM tầm bắn 120 km và tên lửa AIM-9 Sidewinder. Để tấn công mặt đất, F-22 trang bị bom thông minh GBU-32 JDAM, bom GBU-30 JDAM cùng một số nhỏ tên lửa không đối không.

Theo EurAsianTimes
MỚI - NÓNG