Mỹ săn malware Trung Quốc có thể ảnh hưởng hoạt động quân sự

0:00 / 0:00
0:00
TP - Giới chức Mỹ đang tìm kiếm malware (phần mềm độc hại) của Trung Quốc ẩn trong các hệ thống phòng thủ khác nhau có thể làm gián đoạn hoạt động liên lạc và tiếp tế quân sự, The New York Times đưa tin hôm 29/7.
Mỹ săn malware Trung Quốc có thể ảnh hưởng hoạt động quân sự ảnh 1
Máy bay của Không quân Mỹ tại căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware ngày 19/6/2023. Ảnh: Getty Images

Malware nằm ẩn bên trong “các mạng kiểm soát lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc và nguồn cung cấp nước cho các căn cứ quân sự”, các quan chức Mỹ nói. Phát hiện này làm gia tăng mối lo ngại rằng tin tặc có thể “làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột”.

Một quan chức Quốc hội Mỹ nói rằng, malware này là “quả bom hẹn giờ” có thể cho phép Trung Quốc cắt điện, nước và thông tin liên lạc đến các căn cứ quân sự Mỹ, làm chậm quá trình triển khai và hoạt động tiếp tế. Các quan chức nói rằng, vì các căn cứ quân sự thường chia sẻ cơ sở hạ tầng như nhà ở dân sự, doanh nghiệp nên nhiều người Mỹ khác cũng có thể bị ảnh hưởng.

Tuần trước, tài khoản email của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns đã bị tấn công, ba quan chức Mỹ biết về vấn đề này nói với CNN. Đầu tháng này, Microsoft và Nhà Trắng xác nhận rằng, các tin tặc hoạt động tại Trung Quốc đã xâm phạm tài khoản email của 20 tổ chức, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ.

MỚI - NÓNG