Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ quay trở lại bầu trời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hơn 5 tháng ngừng hoạt động để kiểm tra, máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ cuối cùng đã hoạt động trở lại từ ngày 22/5.

Bộ Chỉ huy tác chiến toàn cầu, cơ quan giám sát đội máy bay ném bom Northrop Grumman B-2 Spirit xác nhận việc nối lại các hoạt động bay B-2 vào ngày 22/5, sau 5 tháng ngừng hoạt động.

B-2 Spirit quay trở lại hoạt động. Nguồn: Bộ Chỉ huy tác chiến toàn cầu

Trước đó, trong một tuyên bố hôm 18/5, tướng Thomas Bussiere, Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến toàn cầu cho biết: "Sau thời gian tạm dừng để đảm bảo an toàn cho phi đội, phi đội B-2 sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo lệnh của Tổng thống Mỹ".

“Chúng tôi đã hoàn thành tất cả các công việc cần thiết để B-2 quay trở lại hoạt động một cách an toàn", Tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến toàn cầu của Mỹ nhấn mạnh.

Lực lượng Không quân Mỹ (USAF) đã tuyên bố tạm dừng hoạt động toàn bộ phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2 sau sự cố hạ cánh khẩn cấp và bốc cháy dữ dội vào tháng 12/2022.

USAF cho biết, vào thời điểm đó, chiếc máy bay liên quan đến vụ việc đã bị hư hại nhưng không có nhân viên nào bị thương.

Được sản xuất bởi Northrop Grumman, B-2 Spirit là một trong những máy bay ném bom chiến lược đa nhiệm vụ được trang bị công nghệ tàng hình có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không và radar tinh vi của đối phương. Máy bay có thể mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí thông thường và nhiệt hạch.

B-2 Spirit được đưa vào phục vụ năm 1997, hiện Mỹ có khoảng 20 chiếc B-2 trong biên chế. Những chiếc máy bay này được bố trí tại Whiteman và tiếp tục phục vụ đến năm 2032.

Được trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy General Electric F118-GE-100 cho phép B-2 đạt tốc độ tối đa 1000 km/h, tốc độ hành trình 900 km/h, trần bay hơn 15.200m; tầm hoạt động khoảng 11.000 km mà không cần tái nạp nhiên liệu.

B-2 có thể mang theo từ 20 đến 30 tấn vũ khí, bao gồm bom lượn thông minh AGM-154 JSOW, tên lửa hành trình tàng hình tầm xa AGM-158 JASSM, bom xuyên phá GBU-57.

Theo The Drive
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.