TPO - Tập đoàn công nghiệp-quân sự Mỹ Northrop Grumman đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên mặt đất đối với máy bay ném bom chiến lược tàng hình thế hệ mới B-21 Raider, được coi là máy bay "khủng" trên thế giới, Defense News viết.
T-64 là dòng xe tăng mang tính cách mạng do Liên Xô chế tạo, và là cơ sở cho sự phát triển các loại xe tăng mới của các nước trong không gian hậu Xô viết.
TPO - Trong Chiến tranh Lạnh, Boeing đã phát triển kế hoạch trang bị 72 tên lửa hành trình phóng từ trên không trên máy bay Boeing 747, phục vụ như một nền tảng vũ khí tầm xa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu từ hàng trăm dặm.
TPO - Các kỹ sư hàng không Trung Quốc vừa nói rằng họ đã tìm ra những hạn chế quan trọng đối với khả năng hoạt động của dòng máy bay chiến đấu tàng hình mà Mỹ đang phát triển.
TPO - Một oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ đã bị hư hại nặng khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau một chuyến bay huấn luyện tại Căn cứ Không quân Whiteman ở bang Missouri.
TPO - Washington tuyên bố đã đạt được những bước tiến lớn trong chương trình máy bay không người lái (UAV) Skyborg hoạt động bên cạnh tiêm kích có người lái, nhưng một số chuyên gia nói Nga đang đi trước Không quân Mỹ bằng việc kết hợp máy bay không người lái chiến đấu “sát thủ” Hunter-B và tiêm kích Sukhoi Su-57.
TPO - Đó là cách đặt vấn đề của một số nhà quan sát ở Ấn Độ, sau sự kiện một chiếc máy bay bí ẩn, được cho là của quân đội Mỹ, bay qua Philippines, làm dấy lên đồn đoán rằng nó được Lầu Năm Góc triển khai để do thám Trung Quốc.
TPO - Mỹ và đối thủ chính của họ là Trung Quốc đang cạnh tranh với nhau trong việc trang bị cho các máy bay chiến đấu tương lai của họ những vũ khí tối tân.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sắp hoàn thành các cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không S-500 và sau đó sẽ biên chế cho quân đội Nga.
TPO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bác bỏ các thông tin về máy bay ném bom tàng hình thế hệ tiếp theo của nước này, nói đó là "tin giả", sau khi những hình ảnh được lan truyền trên mạng trong tuần này cho thấy diện mạo của chiếc máy bay chiến đấu rất được công chúng trong nước mong đợi này.
TPO - Nền tảng Nebo-M bao gồm ba xe tải có thể mang theo một ăng-ten “khổng lồ", cùng với một ăng-ten nhỏ hơn và một mô-đun đài chỉ huy. Nền tảng này có thể quét không phận ở phạm vi 1.800 km và độ cao 1.200 km.
TPO - Công ty Sukhoi (thuộc Tập đoàn Máy bay Thống nhất thuộc Tổng công ty Nhà nước Rostec của Nga) đang phát triển máy bay chiến đấu hạng nhẹ một động cơ, tốc độ siêu âm và có phản xạ tín hiệu radar thấp.
TPO - Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho là đã xây dựng một cơ sở mới kiên cố tại căn cứ không quân Lục Hợp Mã An ở phía đông tỉnh Giang Tô, bao gồm một nhà chứa máy bay lớn và một số tòa nhà phụ trợ.
TPO - Một thập kỷ trước, Mỹ đã thực hiện một trong những hành động quân sự nổi tiếng và đáng ngạc nhiên nhất của thế kỷ 21: cuộc đột kích bí mật vào khu nhà của trùm khủng bố Osama bin Laden ở Abbottabad, Pakistan vào ngày 2 tháng 5 năm 2011.
TPO - Trong khi Mỹ vẫn là nước dẫn đầu không thể tranh cãi về máy bay chiến đấu tàng hình bao gồm các loại F-35 và F-22 Raptors, có những tuyên bố gần đây nói rằng radar "chống tàng hình" mới của Trung Quốc và hệ thống Struna-1 của Nga có thể dễ dàng phát hiện máy bay tàng hình của Mỹ.
TPO - Hôm nay, Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã phê duyệt mức tăng chi tiêu quân sự thứ chín liên tiếp, tài trợ cho việc phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến và tên lửa chống hạm tầm xa để chống lại sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
TPO - Một bản tin về máy bay ném bom mới, sắp ra mắt của Trung Quốc đã vẽ nên bức tranh về một chiếc máy bay tàng hình, to lớn có khả năng bay nửa vòng Thái Bình Dương, mang tới 45 tấn bom.
TPO - Các nhà phát triển và tin tức nói rằng chiếc máy bay tàng hình này có thể đạt tầm bay 12.000km, mang theo vũ khí hạt nhân và đạt mức thế hệ 5 về công nghệ tàng hình, năng lực tấn công chính xác và máy tính. Điều này có đúng không?
TPO - Máy bay ném bom tàng hình H-20 của Trung Quốc mà theo mô tả của tạp chí Mỹ National Interest là “bắt chước máy bay B-2” dự kiến sẽ là lời đe dọa hoàn toàn mới đối với Mỹ, vì sự ra đời của nó tiếp tục củng cố bộ ba hạt nhân của Trung Quốc và mở rộng phạm vi tấn công hạt nhân của Bắc Kinh tới các vùng quan trọng của lục địa nước Mỹ.
TPO - Máy bay quân sự tối tân nào của Mỹ có tiết diện radar tàng hình và các cảm biến tiên tiến nhưng gây phụ trội ngân sách hàng tỷ USD và chậm tiến độ nhiều năm?
TPO - Nga đã có tiêm kích tàng hình Su-57, đang phát triển oanh tác cơ tàng hình PAK DA, đang thử nghiệm máy bay không người lái chiến đấu tàng hình Okhotnik. Và nay các thông tin nói Nga đang thử nghiệm dù tàng hình.
TPO - Nga đã bắt đầu chế tạo máy bay ném bom tàng hình PAK DA thế hệ tiếp theo, trong nỗ lực chiến lược rõ ràng nhằm mở ra kỷ nguyên mới của công nghệ ném bom tàng hình. Moscow hy vọng sẽ vượt lên trên máy bay ném bom tàng hình B-21 mới của không quân Mỹ và máy bay ném bom chiến lược H-20 Trung Quốc.
Không quân Hoàng gia Anh đã công bố máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới tên là Tempest. Máy bay sẽ thực hiện các chuyến bay đầu tiên vào năm 2040.
TPO - Trung Quốc có thể đang phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình mới, theo một thông báo từ Tổ chức Hàng không Trung Quốc, một tổ chức nghiên cứu của chính phủ.
TPO - Các nhà hoạch định quân sự sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến hội chợ hàng không Chu Hải, theo lịch trình vào tháng 11, nhưng còn tùy thuộc vào diễn biến của đại dịch COVID-19.
TPO - Các chuyên gia Mỹ đã phát hiện ra một lỗ hổng trong thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II khiến cho chúng không thể bay với tốc độ siêu thanh và phải đối mặt với nguy cơ bị phá hủy trên không trung.
TPO - Kể từ khi công nghệ tàng hình cho máy bay được phát triển, nhiều hệ thống radar đã được quảng cáo là có thể phát hiện máy bay tàng hình. Một trong những giải pháp sáng tạo hơn cả là hệ thống radar song địa tĩnh Struna-1 / Barrier-E của Nga được phát triển bởi NNIIRT, chi nhánh Công ty Almaz-Antey.