Mỹ sẽ chế tạo tiêm kích F-35 phiên bản mới

0:00 / 0:00
0:00
Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trị giá 49 triệu USD với Tập đoàn Lockheed Martin để chế tạo phiên bản mới máy bay tàng hình F-35 cho một đồng minh giấu tên của Mỹ.
Mỹ sẽ chế tạo tiêm kích F-35 phiên bản mới ảnh 1

Phần lớn công việc trên phiên bản mới của F-35 sẽ được thực hiện ở thành phố Fort Worth, bang Texas. Số còn lại sẽ được tiến hành tại Redondo Beach (California), Orlando (Florida), Baltimore (Maryland), Ovego (New York) và Anh Quốc. Dự kiến, sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được xuất xưởng vào tháng 12/2026.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 có 3 phiên bản chính. Phiên bản F-35A được tạo ra như một máy bay cho Không quân Mỹ và đa số các đồng minh của nước này tham gia chương trình. Đây là phiên bản công nghệ đơn giản nhất, có giá thành rẻ và phổ biến nhất.

Trong khi đó, phiên bản F-35B được phát triển cho Thủy quân lục chiến Mỹ và Hải quân Hoàng gia Anh. Nét đặc trưng chính của nó là khả năng cất cánh ở khoảng cách ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Phiên bản ít phổ biến nhất là tiêm kích tàng hình đa nhiệm F-35C đặt trên boong tàu. Diện tích cánh và đuôi của máy bay này được tăng lên, cho phép nó cơ động ở tốc độ thấp khi bay từ tàu sân bay.

Những khách hàng nước ngoài đặt mua F-35 thường nhận được các phiên bản tiêu chuẩn, ngoại trừ Israel, quốc gia có phiên bản riêng được gọi là F-35I. Đây là phiên bản được phát triển từ F-35A, được trang bị số lượng lớn các thiết bị điện tử hàng không do Israel sản xuất.

Tổng cộng, có hơn 700 chiếc tiêm kích F-35 thuộc các phiên bản khác nhau đã được chế tạo.

Đầu tháng 12 này, Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo rằng, họ đang tạm dừng các cuộc thảo luận về hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với Mỹ, liên quan đến việc mua tiêm kích F-35 trong bối cảnh chính phủ Mỹ gây áp lực buộc UAE không làm ăn với Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Đáng chú ý, Mỹ hiện đang tích cực nghiên cứu chế tạo thế hệ thứ sáu máy bay tiêm kích. Được biết, trong tương lai hải quân và không quân nước này sẽ tiếp nhận dòng máy bay mới. Sự kiện quan trọng nhất liên quan đến việc này có thể được coi là các cuộc thử nghiệm máy bay diễn ra vào năm ngoái. Đó là một mẫu trình diễn hoàn chỉnh đầy triển vọng “phá vỡ nhiều kỷ lục”.

Hình ảnh của sản phẩm mới này đã được biết đến hồi tháng 9 vừa qua. Máy bay có thể đi vào hoạt động trong khoảng từ năm 2035 đến 2040.


Link gốc:

https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/my-se-che-tao-tiem-kich-f-35-phien-ban-moi-682001

Theo Quốc Khánh/Báo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG