Bãi gỗ dăm nằm sát khu vực kho nhiên liệu
Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực Cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho thấy, bãi tập kết gỗ dăm nằm về phía Đông khu vực tập trung nhiều cơ sở lưu trữ nhiên liệu, khí hóa lỏng và hóa chất. Xung quanh nơi này có tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, kho nhiên liệu của Công ty CP Xăng dầu khí Vũng Áng, Tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ thuộc Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung và kho chứa hóa chất của Công ty CP Hóa chất công nghiệp miền Trung.
Đáng chú ý, bãi gỗ dăm được tập kết với khối lượng lớn ngay gần tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam. Giữa hai khu vực có tường bao ngăn cách, tuy nhiên khoảng cách từ đống gỗ dăm đến tường khá gần. Gỗ dăm được tập kết ngoài trời với khối lượng lớn, không được che đậy.
Theo phản ánh của các doanh nghiệp, Cảng Vũng Áng thường xuyên có gió mạnh nên họ lo ngại bụi, dăm nhỏ và các vật liệu nhẹ có thể phát tán sang khu vực xung quanh. Đặc biệt, trong trường hợp nếu phát sinh vấn đề cháy nổ, gió có thể khiến tàn tro, vật liệu cháy phát tán, từ đó làm phức tạp công tác ứng phó và đặt ra nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ sở, kho chứa lân cận.
Từ những lo ngại trên, 4 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Công ty CP Hóa chất công nghiệp miền Trung, Công ty CP Xăng dầu khí Vũng Áng và Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng ngành liên quan kiến nghị kiểm tra, đánh giá tổng thể việc bố trí bãi tập kết gỗ dăm.
Các doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng xem xét hiện trạng, đối chiếu các quy định về an toàn, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời đánh giá khoảng cách giữa bãi gỗ dăm với các kho chứa nhiên liệu, khí hóa lỏng và hóa chất. Trường hợp việc bố trí hiện nay không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, các doanh nghiệp đề nghị nghiên cứu phương án di dời bãi tập kết gỗ dăm ra khỏi khu vực.
Đại diện Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam cho biết: "Doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá dựa trên hiện trạng thực tế và các quy định hiện hành để có phương án phù hợp, bảo đảm an toàn cho các doanh nghiệp trong khu vực. Xăng dầu, nhiên liệu là những mặt hàng có yêu cầu cao về an toàn, phòng cháy, chữa cháy nên doanh nghiệp rất quan tâm đến vấn đề này”.
Phía Công ty CP Xăng dầu khí Vũng Áng cũng đề nghị làm rõ các điều kiện về khoảng cách an toàn, khả năng kiểm soát cháy lan và phương án phòng cháy, chữa cháy giữa bãi gỗ dăm với các cơ sở lưu trữ nhiên liệu, khí hóa lỏng.
Theo các doanh nghiệp, vấn đề không chỉ nằm ở nguy cơ cháy tại riêng bãi gỗ dăm mà còn ở khả năng tác động dây chuyền nếu sự cố xảy ra trong khu vực có nhiều cơ sở chứa nhiên liệu, khí hóa lỏng và hóa chất.
Địa phương, Ban Quản lý Khu Kinh tế nói gì?
Theo tìm hiểu, khu đất nơi bãi gỗ dăm đang được tập kết được giao cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng thuê để hoạt động.
Liên quan vấn đề trên, đại diện UBND phường Vũng Áng cho hay, đến nay địa phương chưa nhận được văn bản kiến nghị chính thức của các doanh nghiệp về vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu vực.
Tuy nhiên, theo đại diện địa phương, đây là khu vực tập trung nhiều kho nhiên liệu, hóa chất với khối lượng lớn nên yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cần được đặc biệt quan tâm. Địa phương sẽ tiếp nhận, xem xét các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá, xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn tại khu vực.
Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến vị trí bãi tập kết gỗ dăm tại khu vực Cảng Vũng Áng. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó có lực lượng công an và chính quyền địa phương, kiểm tra thực tế, làm việc với các bên để xem xét những nội dung doanh nghiệp phản ánh.
Theo ông Nghĩa, bãi tập kết gỗ dăm đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, trước những phản ánh, kiến nghị mới của doanh nghiệp, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, rà soát thực tế để có hướng xử lý phù hợp.
“Những lo ngại, kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được kiểm tra, xem xét và làm việc theo đúng trình tự, quy định. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện có vi phạm hoặc tồn tại, hạn chế thì Ban sẽ báo cáo, tham mưu các ngành liên quan và UBND tỉnh để có phương án xử lý”, ông Võ Tá Nghĩa nói thêm.