TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan liên quan của bộ triển khai việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc).
TPO - Ngày 24/9, Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, hiện cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã phát tiền trợ cấp ban đầu cho người lao động bị thương trong vụ hỏa hoạn.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã đề nghị các cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh thông tin người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn khiến 100 người thương vong ở Đài Loan (Trung Quốc).
TPO - Việt Nam có hơn 700.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo diện hợp đồng, trong đó có hơn 46.000 người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp ở nước tới làm việc, nhiều nhất tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong số lao động bỏ trốn này, nhiều người vi phạm pháp luật nước sở tại như trộm cắp, nấu rượu lậu...
TPO - Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất sẽ sớm ký kết chương trình phái cử lao động kỹ thuật ngành đóng tàu sang Hàn Quốc làm việc, là một phần của Chương trình hợp tác lao động kỹ thuật (E-7) giữa hai nước.
TP - Sau một thời gian dài mòn mỏi chờ thị trường “phá băng”, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục đối mặt với tình trạng thu nhập giảm sút do đồng tiền mất giá. Đặc biệt, lạm phát ở các nước tăng cao kỷ lục khiến lao động Việt phải chắt bóp đủ đường để sống nơi đất khách.
TPO - Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản đề nghị điều tra vụ thực tập sinh người Việt bị đồng nghiệp hành hạ suốt 2 năm đến mức gãy xương. Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng Nhật Bản để xác minh thông tin, đề nghị nhanh chóng điều tra, và thăm hỏi công dân gặp nạn.
TPO - Người lao động Việt Nam khi đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) sẽ không phải chi trả các khoản phí cách ly. Trường hợp chủ sử dụng hoặc công ty môi giới phía Đài Loan thu khoản phí này, sẽ bị phạt nặng.
TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo tiếp tục dừng đưa lao động sang làm việc theo hợp đồng tại Malaysia tới hết năm 2020, nhằm tránh sự lây lan của dịch COVID-19.
TP - Dịch COVID-19 khiến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tạm dừng ngay từ những tháng đầu năm. Hơn nửa triệu lao động Việt Nam ở nước ngoài bị tác động, xáo trộn cuộc sống. Tới đây, Việt Nam dự kiến nối lại và tăng dần các chuyến bay thương mại quốc tế, trong đó có một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).
TP - Dịch Covid-19 đã khiến hàng triệu người thất nghiệp và tình trạng này được dự báo sẽ còn kéo dài. Để đối mặt với nó, giới trẻ đã mau chóng tìm ra rất nhiều phương án thích nghi, thậm chí tự nghĩ ra những công việc “mới tinh” mà trước đó chưa từng có mô hình tương tự.
TPO - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp phái cử lao động có biện pháp bảo vệ an toàn người lao động Việt Nam tại khu vực Trung Đông, sẵn sàng sơ tán khi diễn biến xấu.
TPO - Trước căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến khu vục Trung Đông đứng bên bờ vực bất ổn, Bộ LĐ-TB&XH đã thực hiện các bước rà soát lao động Việt Nam đang làm việc tại các quốc gia khu vực này để lên các phương án ứng phó khi cần thiết.
TPO - Sáng 19/11, một tàu cá Hàn Quốc khi đang hoạt động ngoài khơi đảo Jeju bất ngờ bốc cháy, trên tàu có 6 lao động là người Việt Nam và hiện vẫn chưa rõ tung tích.
TPO - Theo ước tính của Bộ LĐ-TB&XH, hiện Việt Nam có khoảng 500.000 lao động đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỗi năm, họ gửi về nước khoảng 2 – 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện họ phải đối mặt với không ít rủi ro trên hành trình mưu sinh đó, đặc biệt sau vụ việc 39 lao động nhập cư người Việt tử vong khi vào Anh. Báo Tiền Phong tổ chức Toạ đàm trực tuyến: “Phòng tránh rủi ro khi lao động ở nước ngoài" hy vọng có những câu trả lời cho vấn đề này.
TP - Đó là cảnh báo của nhiều chuyên gia tại hội thảo “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở TPHCM giai đoạn 2020 - 2030” do UBND TPHCM tổ chức ngày 15/8.
TP - Từ tháng 4 năm nay, Nhật Bản thiết lập tư cách lưu trú mới mang tên “kỹ năng đặc định” nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Ngày 1/7 vừa qua, Việt Nam và Nhật ký Bản ghi nhớ hợp tác về đưa lao động Việt Nam sang Nhật theo diện này. Hai bên đang trong quá trình chuẩn bị để triển khai trên thực tế.
TP - Sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thông báo tuyển dụng 4.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc, một số công ty đã lợi dụng nhu cầu làm việc của người lao động (NLĐ) đăng tin tuyển dụng với những lời mời hấp dẫn. Theo lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, những thông tin này đều là lừa đảo.
Ít nhất 10 người, chủ yếu là lao động nước ngoài, trong đó có 5 người Việt Nam, đã tử vong sau khi một chiếc xe tải và một chiếc xe 16 chỗ rơi xuống một kênh nước ở Thái Lan.
TPO - Theo thông tin của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, Lào, vào khoảng 20h45 ngày 21/6 tại địa phận ban Tan, huyện Pha Lan, tỉnh Savannakhet, một xe ô tô chở 23 lao động người Việt Nam trên đường từ huyện Mường Phìn về bến xe thị trấn Sê Nô, tỉnh Savannakhet gặp tai nạn.
TP - Liên quan đến thông tin nhiều người Việt gặp nạn do lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, có ít nhất 7 người được cho là thiệt mạng là người ở xã Khâu Vai (Mèo Vạc, Hà Giang). Lãnh đạo xã này cũng xác nhận có một số người bị thương, một số đang bị bắt giữ.
TP - Theo lãnh đạo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), nếu số tiền người lao động tại Algeria phải đền bù để được về nước quá lớn, Cục sẽ có văn bản xin Thủ tướng hỗ trợ.
TP - Ngày 19-6, ông Đào Công Hải - Phó Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, vừa qua, Cty TNHH một thành viên Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại - Sona (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) đã đưa thành công 18 lao động trở lại Libya làm việc cho một đối tác Đức có dự án tại Libya.