Có 42 kết quả :

Bộ Công an khuyến cáo về việc sử dụng pháo dịp Tết Nguyên đán

Bộ Công an khuyến cáo về việc sử dụng pháo dịp Tết Nguyên đán

TP - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, tình hình tội phạm liên quan đến pháo ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là việc chế tạo, sản xuất, và sử dụng pháo trái phép. Bộ Công an cảnh báo, các hành vi nêu trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn mối nguy hiểm đối với tính mạng, sức khỏe và an ninh trật tự.
‘Kình ngư’ Kim Sơn mong tổ chức Hội là địa chỉ tin cậy để sinh hoạt, trưởng thành

‘Kình ngư’ Kim Sơn mong tổ chức Hội là địa chỉ tin cậy để sinh hoạt, trưởng thành

TPO - 3 lần giành Huy chương Vàng SEA Games ở bộ môn bơi lội, 6 lần tham dự Giải Vô địch thế giới, cùng hàng loạt thành tích khác, Nguyễn Hữu Kim Sơn (trường Kinh tế, ĐH Duy Tân, Đà Nẵng) vẫn không giấu được hồi hộp khi tham gia Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình nhận nhiệm vụ mới

Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình nhận nhiệm vụ mới

TPO - Ngày 14/8, Huyện ủy Kim Sơn (Ninh Bình) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình trong việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển, chỉ định Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình làm Bí thư Huyện ủy Kim Sơn.
Sổ đỏ bị tẩy xóa, đất ao biến thành đất ở, chính quyền nói không vi phạm

Sổ đỏ bị tẩy xóa, đất ao biến thành đất ở, chính quyền nói không vi phạm

TPO - Gia đình ông Nguyễn Văn Tài (SN 1944, trú xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) khi làm thủ tục tách sổ, chia tài sản cho con cháu đã tá hỏa phát hiện 45m2 đất ao đã chuyển nhượng cho người khác từ năm 2003, bỗng nhiên "biến thành" đất ở trong sổ đỏ. Cơ quan chức năng sau đó xác định có việc sửa chữa hồ sơ, song sự việc kéo dài hơn 2 năm nay chưa được xử lý dứt điểm.
Dự án đê biển chưa biết ngày về đích.

Dự án đê biển gần 400 tỷ đồng chậm tiến độ vì doanh nghiệp vận tải 'nằm im'?

TPO - Dự án xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, được khởi công năm 2019, dự kiến hoàn thiện trong 25 tháng, nhưng tới nay đã gần 3 năm vẫn dang dở. Đại diện nhà thầu thi công cho rằng, do doanh nghiệp vận tải 'nằm im' nên không có vật liệu để thi công...
Nhà thờ Lớn là nơi tập trung nhiều người tới đón không khí Giáng sinh nhất tại Hà Nội - Ảnh: Như Ý

Cả nước tưng bừng đón chào Giáng sinh 2020

TPO - Đêm nay, người dân cả nước sẽ đón mừng lễ Giáng sinh năm 2020. Để chuẩn bị cho đại lễ lớn nhất trong năm, từ nhiều ngày qua các giáo xứ ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác đã nô nức trang hoàng nhà thờ, hang đá mang đến một khung cảnh lộng lẫy, ấm áp.
Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Hành trình chinh phục đỉnh Olympia của nữ sinh Ninh Bình

TPO - Nữ sinh đến từ vùng đất Kim Sơn (Ninh Bình) Nguyễn Thị Thu Hằng đã giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20. Trên hành trình lên đỉnh Olympia, cô đã luôn thể hiện ưu thế về tốc độ, bản lĩnh thi đấu và chiến thuật hợp lý để những chiến thắng giòn giã, áp đảo đối thủ.
Cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Cầu siêu, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

TPO - Ngày 22/9, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Tăng Ni 2 Trường hạ - chùa Yên Vệ (huyện Yên Khánh) cùng đông đảo người dân Kim Sơn tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm và tụng kinh cầu siêu cho hương linh Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Đồng Đắc, Kim Sơn, Ninh Bình.
Kim Sơn thi đấu xuất sắc tại giải bơi trẻ Đông Nam Á.

Kim Sơn làm dậy sóng đường đua xanh

TP - Tài năng trẻ 15 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn làm dậy sóng đường đua xanh tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á đang diễn ra tại Brunei khi đoạt HCV, phá kỷ lục và đạt chuẩn tham dự Olympic trẻ 2018 ở cự ly 200m tự do.
Ảnh minh họa: Internet

Về Kim Sơn xem làng nghề cói mỹ nghệ

Trải qua bao thăng trầm, nghề cói Kim Sơn đã phát triển mạnh mẽ, không chỉ trong huyện mà còn sang các huyện khác như Yên Mô, Yên Khánh, Hoa Lư, thị xã Tam Điệp… Hiện nay, huyện Kim Sơn có 100% làng, xã đều tham gia chế biến cói; 20 làng nghề cói được UBND tỉnh cấp bằng công nhận làng nghề với hơn 5.000 doanh nghiệp, cơ sở và hộ cá thể tham gia trồng cói.