Cận cảnh nơi Chủ tịch nước sơ tán thời chiến tranh

Cây đa do Chủ tịch nước Trần Đại Quang cung tiến và trồng tại miếu Duy Hoà. Ảnh: Minh Đức
Cây đa do Chủ tịch nước Trần Đại Quang cung tiến và trồng tại miếu Duy Hoà. Ảnh: Minh Đức
TPO - Ít ai biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từng sơ tán tới ngôi miếu Duy Hoà, tại xã Ân Hoà, Kim Sơn, Ninh Bình để tránh bom đạn thời chiến tranh khi còn học trường THPT Kim Sơn B.

Trò chuyện với Tiền Phong, ông Vũ Văn Định xóm 6, xã Ân Hoà, Kim Sơn – người trông coi miếu Duy Hoà cho biết, ngôi miếu này thờ “Long Hải Đại Vương”, được xây dựng từ năm 1914, trùng tu lần 1 năm 1936 và lần 2 năm 2013. Miếu Duy Hoà chính là nơi Chủ tịch nước Trần Đại Quang sơ tán tránh bom, đạn thời chiến tranh khi đang học tại trường THPT Kim Sơn B, ông Định nói.

Cận cảnh nơi Chủ tịch nước sơ tán thời chiến tranh ảnh 1 Tháp chuông miếu Duy Hoà được xây dựng khá đẹp và công phu. Ảnh: M.Đ

Năm 2013, lần trùng tu cuối cùng đã giúp miếu Duy Hoà khang trang sạch đẹp. Thời điểm này Chủ tịch nước Trần Đại Quang – đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đã cung tiến và trồng cây đa vào ngày 28/9/2013.

Cận cảnh nơi Chủ tịch nước sơ tán thời chiến tranh ảnh 2 Miếu Duy Hoà được trùng tu khá khang trang sạch đẹp. Ảnh: M.Đ

Cùng thời gian trên, em trai ông là Trần Quốc Tỏ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên cũng cung tiến trồng cây đa tương tự trong khuôn viên miếu Duy Hoà.

Theo ông Định, mỗi khi có sự kiện lớn, Chủ tịch nước đều về thắp hương tại miếu Duy Hoà và phát lộc cho nhân dân địa phương. Trong những dịp tiếp xúc với người dân, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm động viên cả tinh thần và vật chất đối với các cụ già, các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn xã Ân Hoà và các xã lân cận.

Cận cảnh nơi Chủ tịch nước sơ tán thời chiến tranh ảnh 3 Cổng của ngôi miếu được làm hoàn toàn bằng đá xanh tự nhiên. Ảnh: M.Đ
Cận cảnh nơi Chủ tịch nước sơ tán thời chiến tranh ảnh 4 Chủ tịch nước trồng cây tại miếu Duy Hoà khi còn giữ chức vụ Bộ trưởng, Bộ Công an. Ảnh: TL.
Cận cảnh nơi Chủ tịch nước sơ tán thời chiến tranh ảnh 5 Phối cảnh miếu Duy Hoà trong tương lai sẽ được nâng cấp thành chùa.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.