Có 49 kết quả :

Ảnh minh họa.

Cục Hàng không Việt Nam ra điều kiện cho phép phi công Pakistan bay trở lại

TPO - Cục Hàng không đã rà soát phi công Pakistan tại Việt Nam, và gửi hồ sơ cho nhà chức trách hàng không Pakistan để xác minh. Trường hợp Pakistan khẳng định tất cả những phi công nước này đang làm việc tại Việt Nam được cấp bằng một cách hợp pháp, hợp tiêu chuẩn quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam sẽ cho phép phi công bay lại.
Ảnh minh hoạ

27 phi công Pakistan bị tạm đình chỉ bay ở Việt Nam làm cho hãng hàng không nào?

TPO - Cục Hàng không (Bộ GTVT) cho biết, có tổng cộng 27 phi công người Pakistan được cấp phép bay cho các hãng hàng không Việt Nam, trong đó Vietjet Air có 17 phi công, Vietnam Airlines có 6 phi công, Jetstar Pacific có 4 phi công. Trong đó, chỉ có 12 phi công hiện vẫn đang làm việc ở Việt Nam, 15 phi công đã về nước do hết hợp đồng hoặc do dịch COVID-19.
Các hãng hàng không Việt Nam không được bán cổ phần cho nhà đầu tư ngoại vượt quá 34% vốn điều lệ.

Hết thời lập hãng bay để bán cho nước ngoài

TPO - Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định sửa đổi một số điều Nghị định 92/2016 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Đáng chú ý, nghị định mới chỉ cho phép các hãng hàng không Việt Nam bán tối đa 34% cổ phần cho nước ngoài, thay vì 49% như một số hãng đề xuất. Đồng thời, chỉ cần 300 tỷ để được khai thác 10 tàu bay.
Các đường bay trục Bắc - Nam với nhu cầu và lợi nhuận cao đã gần như hết chỗ với các hãng hàng không ra đời sau. Ảnh minh họa.

Cục trưởng nói về cơ hội của các hãng hàng không mới

TPO - Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, luôn ủng hộ các hãng hàng không mới ra đời, nhưng các hãng cần tránh tập trung vào khai thác đường trục Bắc – Nam, với các sân bay đã quá tải như Tân Sơn Nhất (TPHCM), Nội Bài (Hà Nội). Đồng thời cảnh báo, đây là lĩnh vực “đốt tiền”, cần có tiềm lực mạnh.
Cận cảnh tàu bay thứ 100 của VNA, hiện đại nhất Việt Nam

Cận cảnh tàu bay thứ 100 của VNA, hiện đại nhất Việt Nam

TPO - Sáng nay (22/10), chiếc tàu bay thứ 100 của Vietnam Airlines đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), và là chiếc tàu Boeing 787-10 Dreamliner thứ 3 của hãng này - dòng tàu bay vận tải hành khách lớn nhất thế giới hiện nay. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.
Bamboo tiếp tục mở rộng mạng đường bay nội địa chỉ sau nửa tháng cất cánh.

Hàng không báo lãi khủng

TPO - 2018 tiếp tục là năm thành công rực rỡ với các hãng hàng không Việt Nam, khi các hãng đều công bố danh thu và lợi nhuận khủng, thậm chí Jetstar cũng bắt đầu có lãi. Điều này khiến lĩnh vực hàng không trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư, khả năng thời gian ngắn tới sẽ có thêm các "ông lớn" tham gia vào lĩnh vực này.
Vietnam Airlines và Jetstar Pacific vận chuyển đào, mai Tết. Ảnh minh họa: IE

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific vận chuyển đào, mai Tết

Đáp ứng nhu cầu của hành khách, từ ngày 15/1 đến hết 14/2/2019 (tức mùng 10 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ nhận chuyển cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi nhân dịp Tết Nguyên đán.
sân bay quốc tế Kansai (Osaka, Nhạt Bản) ngập trong nước lũ.

Đường bay đi Nhật tiếp tục gián đoạn do hậu quả bão

TPO - Do sân bay Osaka (Nhật Bản) tiếp tục phải dừng khai thác đến chiều 6/9, thậm chí có thể muộn hơn, nên các đường bay từ Việt Nam đi và đến sân bay này tiếp tục phải dừng khai thác. Đây là lần thứ 3 các hãng hàng không Việt Nam phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của siêu bão Jebi.
Huỷ, hoãn nhiều chuyến bay do bão số 4. Ảnh minh hoạ.

Ảnh hưởng bão số 4, nhiều chuyến bay bị huỷ, hoãn

TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (tên quốc tế Bebinca) tại khu vực phía Bắc, để đảm bảo an toàn, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vinh (Nghệ An) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 17/8/2018.