TPO - Ngày 28/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối 1 đối tượng khác về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”.
TPO - Trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đến nay các cơ quan chức năng đang xử lý nên chưa thể nói đúng hay không đúng, oan hay không oan…
TPO - Theo Phó Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM Trịnh Ngọc Thúy, trước các kiến nghị của cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã gửi văn bản và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về vụ án Hồ Duy Hải.
TPO - Một số cử tri cho biết rất “lăn tăn” vì phiên chất vấn kỳ họp Quốc hội vừa qua không thấy các đại biểu chất vấn về vụ Thủ Thiêm và vụ tử tù Hồ Duy Hải.
TP - Ngày 22/6, cùng Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 4 tiếp xúc cử tri TPHCM để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao Lê Minh Trí tiếp tục trao đổi về vụ án Bưu điện Cầu Voi liên quan đến tử tù Hồ Duy Hải.
TPO - “Các ủy ban hay hội đồng thẩm phán khi xét xử giám đốc thẩm phải hết sức công minh, trí tuệ và khách quan để sửa chữa những sai phạm, thiếu sót của bản án sơ, phúc thẩm”, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) chia sẻ với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội.
TPO - Liên quan đến vụ Hồ Duy Hải, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đến nay Uỷ ban Tư pháp chưa có báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
TP - “Tôi từng tham mưu trong công tác cải cách tư pháp, mấy ngày qua nhận được rất nhiều tin nhắn điện thoại của các đồng chí, kể cả các đồng chí cán bộ rất cao cấp của Đảng, Nhà nước đã về hưu gọi cho tôi. Họ nói chưa từng bao giờ thấy niềm tin đối với nền tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói sáng 15/6 trong phiên thảo luận tại Quốc hội về kinh tế-xã hội.
TP - Thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội ngày 13/6, các đại biểu đã tập trung tranh luận về việc việc điều tiết giá cả thiếu hợp lý, dẫn đến tình trạng “người dân chỉ được ăn thịt lợn giá rẻ trên tivi”. Cùng với đó, các đại biểu cũng bày tỏ lo ngại các vụ án nếu không bảo đảm tính đúng đắn trong xét xử sẽ làm “bào mòn lòng tin” của người dân.
TPO - TIN NÓNG ngày 1/6: Bị đánh đập, hiếp dâm dã man, người đàn bà giả chết để thoát thân; Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở ở Bình Định theo lệnh truy nã đặc biệt; Tạm giữ hình sự một trưởng phòng Sở Nội vụ vì đánh bạc tại nhà riêng; Bí thư xã bị kỷ luật vì lấy 150 triệu đồng tiền ngân sách để tiêu xài...
TP - Chiều 18/5, tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, phóng viên các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công tác nhân sự và vụ án Hồ Duy Hải.
TPO - Tại buổi họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời câu hỏi của PV liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải và đề xuất giám sát của đại biểu Quốc hội.
TPO - Trả lời cử tri, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao Lê Minh Trí khẳng định, việc kháng nghị giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải là "có căn cứ, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật".
TP - Trao đổi với phóng viên ngày 14/5, hai đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và đại biểu Lê Thanh Vân đều cho biết đã kiến nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội xem xét thực hiện việc giám sát tối cao vụ án Hồ Duy Hải.
TPO - Sau phiên giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán tối cao giữ nguyên án tử hình các cấp sơ – phúc thẩm đã tuyên án cho Hồ Duy Hải về các tội giết người, cướp tài sản.
TPO - Hội đồng thẩm phán tối cao cho rằng có vi phạm pháp luật khi viện kiểm sát tối cao kháng nghị hủy án tử hình của Hồ Duy Hải dù đã có quyết định của Chủ tịch nước về việc không ân giảm tử hình cho Hải.
TP - “Công tác của ta ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị, quyền lợi của người dân” - lời Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu sau 4 tháng ông tuyên thệ nhậm chức Chánh án TAND Tối cao. Cũng tại hội nghị này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các tòa án cả nước cố gắng hơn trong công việc gồm giải quyết các đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, không để tình trạng: “Cờ thi đua cứ nhận, nợ với dân vẫn còn”.
TPO - Theo điều tra viên, con dao, chiếc thớt là hung khí dùng để giết người đã bị mất nên phải mua dao, thớt mới về cho Hồ Duy Hải nhận dạng. Phía điều tra thừa nhận có sai sót trong vụ việc.
TPO - Ròng rã 12 năm, mẹ ruột tử tù Hồ Duy Hải ngược xuôi từ Nam ra Bắc cùng hàng nghìn lá đơn kêu oan cho con trai. Số phận đặc biệt của Hồ Duy Hải sẽ ra sao sau phiên tòa giám đốc thẩm dự kiến kết thúc vào ngày mai, 8/5?
TPO - Nhiều đại biểu Quốc hội từng là luật sư đều cho rằng, vụ án Hồ Duy Hải đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận hiện nay có nhiều vấn đề về chứng cứ.
TP - Sau 12 năm bị tuyên tử hình, Hồ Duy Hải vẫn chưa bị thi hành án và hiện được Hội đồng thẩm phán “xét xử” theo thủ tục giám đốc thẩm. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình - chủ tọa phiên giám đốc thẩm khẳng định, sẽ nghiên cứu kỹ để không làm oan người vô tội.
Phiên giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải đã bắt đầu sáng nay 6-5 tại trụ sở TAND Tối cao ở Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.
TPO - Hồ Duy Hải nhận án tử hình vào năm 2008 nhưng may mắn chưa bị thi hành án sau 12 năm. Hiện tại, Hội đồng thẩm phán tối cao đang xem xét vụ án của Hải theo thủ tục giám đốc thẩm.
TPO - TIN NÓNG ngày 29/4: Cãi vã trong cuộc rượu, người đàn ông dùng dao đâm hàng xóm tử vong; Nguyên nhân bé 4 tuổi tử vong sau khi bị nhân tình của mẹ đá ngất lịm; Sắp có phán quyết mới cho tử tù Hồ Duy Hải.
TPO - “Những vi phạm, thiếu sót không làm thay đổi bản chất vụ án. Vì vậy, việc Tòa án các cấp kết án Hồ Duy Hải là có căn cứ pháp luật”, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết.
TPO - "Cán bộ điều tra, do năng lực, phẩm chất, trách nhiệm không tuân thủ đúng quy trình, tư tưởng thành tích, nôn nóng dễ dẫn đến sai phạm. Ví dụ vụ việc Ngô Thanh Kiều, do nôn nóng, đối tượng ngoan cố dẫn đến nhục hình” – Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nói.
Hồ Duy Hải bị cáo buộc giết 2 người phụ nữ để cướp tài sản xảy ra ở bưu điện Cầu Voi ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 6 năm trước. Cũng chừng ấy năm, gia đình của Hải đã khánh kiệt, lẩn quẩn và vô vọng trong hành trình kêu oan cho con.