Bản tin Hình sự: Nguyên nhân bé 4 tuổi tử vong sau khi bị nhân tình của mẹ đá ngất lịm

TPO - TIN NÓNG ngày 29/4: Cãi vã trong cuộc rượu, người đàn ông dùng dao đâm hàng xóm tử vong; Nguyên nhân bé 4 tuổi tử vong sau khi bị nhân tình của mẹ đá ngất lịm; Sắp có phán quyết mới cho tử tù Hồ Duy Hải.

Thấy bé Nguyễn Hà An N. (4 tuổi), con của nhân tình là Hà Thị Hải (SN 1995, thành phố Việt Trì) nghịch nước trong nhà vệ sinh nên Phan Đoàn Thao (SN 1992, tạm trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã có gia đình) dùng chân đá mạnh vào vùng ngực cháu N. khiến cháu bé văng vào tường ngất lịm đi và tử vong sau đó. Quá trình khám nghiệm, cháu N. bị vỡ gan, tụ máu dưới bao gan, cuống gan, đầu tụy; vỡ thủng mặt trước bên phải tĩnh mạch chủ dưới đoạn trong khoang màng tim. Sáng 29/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với VKS nhân dân tỉnh thực nghiệm điều tra vụ án. (xem chi tiết)


Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao chuẩn bị xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải – người bị tuyên tử hình về tội giết người và cướp tài sản đối với 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi vào ngày 14/1/2008. Tuy nhiên, xuyên suốt vụ án, Hải liên tục kêu oan. Năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tạm dừng thi hành án để tiếp tục xem xét kỹ.(xem chi tiết)


Trong lúc uống rượu, Dương Văn Chương (SN 1972, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) bị ông N.V.T (hàng xóm) trách móc về việc thất hứa không cho đất để xây nghĩa trang nên xuống bếp lấy dao đâm, chém khiến ông T. tử vong. Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chương để điều tra về hành vi giết người. (xem chi tiết)


TAND Cấp cao tại Hà Nội đã thay đổi biện pháp tạm giam với vợ chồng bi cáo Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962) và Phạm Thị Quyết (SN 1967, ở TP Thái Bình). Cả 2 được áp dụng biện pháp bảo lĩnh (cho tại ngoại) đến khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm. Trước đó cặp vợ chồng này bị phạt tù vì tội chiếm đoạt tài sản tuy nhiên họ kêu oan, cho rằng khi Đường Nhuệ chiếm giữ công ty đã lấy đi giấy tờ thể hiện họ đã trả nợ người khác. (xem chi tiết)


Lê Văn Luân (SN 1994) và Lê Tuấn Sơn (SN 1997), cùng trú huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cho gái mại dâm làm quen với các nạn nhân trên mạng rồi tổ chức bán dâm tại các nhà nghỉ, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Luân và Sơn để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.(xem chi tiết)


Nguyễn Thị Duyên (24 tuổi, ngụ huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) nhặt được thẻ nhớ của của chị T. (là giáo viên, sống gần nhà) trong đó có chứa "ảnh nóng" nên yêu cầu nạn nhân đưa 20 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán hình ảnh lên mạng xã hội. Khi Duyên đang nhận 20 triệu từ nạn nhân thì bị công an ập vào bắt. Công an huyện Hiệp Đức đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Duyên về tội Cưỡng đoạt tài sản. (xem chi tiết)


Nhận thấy việc tổ chức đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật nên Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1986, huyện Chợ Mới, An Giang) khuyên tất cả ngừng chơi nên bị bạn là Nguyễn Trường Giang (SN 1984, trú cùng huyện) dùng dao chém nhiều nhát vào người, gây thương tích với tỉ lệ 21%. Công an huyện Chợ Mới đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".(xem chi tiết)


Ngày 29/4, UBND tỉnh Kon Tum có công văn số 1468 chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung theo phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 phản ánh về tình trạng khai thác, vận chuyện lâm sản trái phép trên địa bàn các huyện Kon Rẫy, Đắk Tô, Đắk Glei (đều thuộc tỉnh Kon Tum). Đồng thời công an tỉnh đã cử cán bộ phối hợp với Sở NN&PTNT trong quá trình kiểm tra, xác minh; trường hợp đủ điều kiện thì tiến hành khởi tố hình sự vụ án, điều tra và xử lý các đối tượng, hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết)


Do làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu nên Trần Hữu Trung (SN 1991, Uông Bí, Quảng Ninh) mang theo khẩu súng K59 đến ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn (Hà Nội) nổ 2 phát súng hòng cướp ngân hàng nhưng bất thành. Về nguồn gốc khẩu súng, Trung khai nhận từ năm 2013 được một người tên Oanh (trú tại Quảng Ninh) cho cùng với 10 viên đạn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định. (xem chi tiết)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG