Theo AFP, ngày càng có nhiều người Mỹ có quan điểm rằng cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nên được mở rộng, trong đó có việc triển khai bộ binh Mỹ.
Trong ngày 13-14/10, Mỹ và đồng minh thực hiện 21 cuộc không kích nhắm vào các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) gần thành phố Kobani. Tuy nhiên chiến dịch này mới chỉ đẩy lui IS "chút ít".
Bộ Quốc phòng Australia ngày 9/10 cho biết, các chiến đấu cơ của nước này đã trở về căn cứ an toàn sau khi lần đầu tham gia không kích phiến quân IS tại thị trấn Kobani, miền Bắc Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/10 khẳng định, bạo loạn ở nước này không liên quan tới việc phiến quân IS chiếm giữ thị trấn chiến lược Kobani của Syria. Tuyên bố của ông Erdogan đưa ra sau khi trên khắp các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra bạo loạn.
Khi không phải tập luyện ngoài thao trường, các nữ binh người Kurd, lực lượng nữ duy nhất chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo, làm đẹp cho nhau, cùng nhảy, hát hoặc tâm sự với mẹ.
Tổng thống Barack Obama ngày 8/10 tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục đạt được tiến độ đáng kể trong chiến dịch chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.
Tại Syria, quân Chính phủ Syria hôm qua thông báo đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn al-Jabin và 2 thị trấn khác tại tỉnh miền Tây Hama từ tay Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.