Binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch chống IS

Lính thủy quân lục chiến Mỹ nhảy xuống biển sau khi phi cơ chở anh gặp sự cố vừa được xác định là đã thiệt mạng, đánh dấu tổn thất về người đầu tiên của Washington trong chiến dịch chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.
Binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch chống IS ảnh 1

Một phi cơ MV-22 Osprey cất cánh từ tàu USS Makin Island hôm 24/8. Ảnh: US Navy.

AFP dẫn thông báo từ lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ hôm qua cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ không thành công. Hạ sĩ Jordan Spears, 21 tuổi, được xem là đã thiệt mạng. Hiện lực lượng này chưa tìm thấy thi thể nào.

Binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong chiến dịch chống IS ảnh 2

Hạ sĩ Jordan Spears. Ảnh: Reuters.

Spears nhảy khỏi phi cơ V-22 Osprey hôm 1/10 do máy bay gặp vấn đề sau khi cất cánh từ tàu USS Makin Island. USS Makin Island là tàu tấn công đổ bộ đang hỗ trợ chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Phi công phụ trách chính sau đó đã kịp thời giành lại quyền kiểm soát V-22 Osprey và đưa nó hạ cánh an toàn.

Chiến dịch chống IS là lần xuất trận đầu tiên của hạ sĩ Spears.

Theo Như Tâm

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.