Phiến quân IS tung video chặt đầu con tin người Anh

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 3/10 đã tung một video quay cảnh con tin người Anh Alan Henning bị chặt đầu. 
Phiến quân IS tung video chặt đầu con tin người Anh ảnh 1

Con tin người Anh Alan Henning trước khi bị hành quyết.

Đoạn video, được tổ chức theo dõi khủng bố SITE tìm thấy trên mạng, bắt đầu với một thông tin về việc quốc hội Anh bỏ phiếu cho phép các cuộc không kích chống lại IS tại Iraq vào tuần trước.

Sau đó, đoạn video chuyển sang hình ảnh của con tin Henning, người đang quỳ gối trên sa mạc và mặc bộ quần áo màu vàng giống tù nhân, trong khi một phiến quân đội khăn trùm kín mặt tay cầm dao đứng cạnh anh.

Henning giải thích trước ống kính máy quay rằng, với tư cách là một công dân Anh, anh đã bị buộc phải trả giá cho cuộc bỏ phiếu tại quốc hội. Tiếp đến, phiến quân, người cũng nói giọng Anh giống kẻ giết người trong đoạn video hành quyết con tin Anh David Haines trước đó, đã nói vài lời gửi tới Thủ tướng Anh David Cameron.

"Máu của David Haines đã ở trên tay ông, Cameron. Alan Henning sẽ bị giết, nhưng máu của anh ta ở trên tay quốc hội Anh", tên phiến quân chùm đầu tuyên bố, trước khi cắt cổ con tin Henning.

Đoạn video kết thúc với lời đe dọa sát hại một con tin khác, nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig.

Thủ tướng Cameron đã xác nhận đoạn video có vẻ là thật và lên án cực lực vụ giết người.

Ông Cameron cũng tuyên bố Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để "truy lùng những kẻ giết người này và đưa chúng ra công lý".

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng ngay lập tức lên án vụ hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh.

Henning, một tài xế taxi 47 tuổi từ Salford, bố của 2 con, đang chuyển hàng cứu trợ tới Syria vào tháng 12/2013 thì bị các phiến quân IS bắt giữ làm con tin.

Trước đó, IS cũng đã công bố các video quay cảnh hành quyết 2 nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff, và nhân viên cứu trợ người Anh David Haines.

Phiến quân IS tung video chặt đầu con tin người Anh ảnh 2

Nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig.

Các phiến quân đe dọa rằng Kassig, từ Indiana, sẽ là con tin phương Tây tiếp theo phải chết trừ khi Mỹ chấm dứt chiến dịch ném bom IS.

Kassig, người trong độ tuổi 20, là một cựu binh sĩ Mỹ từng phục vụ tại Iraq. Anh này đã trở lại Trung Đông để tìm cách thành lập một tổ chức nhân đạo.

Kassig từng được báo chí phương Tây phỏng vấn vào năm 2012 trước khi mất tích.

Trong một tuyên bố, gia đình Kassig cho hay anh này đã cải sang đạo hồi và tự lấy tên là Abdul Rahman Kassig. Mỹ và một liên minh gồm các quốc gia Ả-rập và phương Tây, trong đó có Anh, đang tiến hành một chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.