Trần Lê Anh Thư Ảnh: Như Ý

Vượt nửa vòng Trái đất về dự Đại hội XI

TPO - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có sự tham gia của đại diện Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại 3 nước: Cu Ba, Liên bang Nga và Trung Quốc. Trong đó, Trần Lê Anh Thư (SN 1993), Bí thư Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Cu Ba là đại biểu vượt qua nửa vòng về dự Đại hội.
Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước

Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước

TPO - Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có một thời thanh xuân. Thời thanh xuân ấy tươi đẹp, sôi nổi hay trầm lắng nhạt nhòa đều gói gọn vào hai chữ 'Khát vọng'. Khát vọng vươn mình, tiên phong đi về phía mặt trời đón ánh bình minh rạng rỡ, cống hiến sức trẻ, đam mê, nhiệt huyết cho non sông đất nước, cho xã hội là con đường khai phá rèn rũa bản thân, khắc ghi dấu ấn tuổi trẻ tươi đẹp của chính mình.
Tác giả Lưu Trinh

Đại hội của đổi mới

TP - Sáng 10/12, nhiều bạn trẻ tỏ ra bất ngờ, hào hứng trước sự độc đáo tại triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” được trưng bày trên diện tích hơn 1.000 mét vuông.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH trao đổi với các đại biểu. ẢNh: Xuân Tùng

1000 đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc đối thoại với 'tư lệnh' 8 ngành

TPO - Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, chiều 10/12, 1.000 đại biểu thanh niên tiêu biểu dự Đại hội đã tham gia 8 diễn đàn đối thoại với các "tư lệnh", lãnh đạo các bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nôi vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Khởi nghiệp và nghịch lý nội lực người Việt

Khởi nghiệp và nghịch lý nội lực người Việt

TPO - Chiều 10/12, tại trụ sở Bộ KH&CN, trong khuôn khổ các hoạt động của ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức diễn đàn “Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, đối thoại giữa lãnh đạo Bộ KH&CN với hơn 125 đại biểu dự ĐH.
Các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc được thể hiện sinh động qua phim ngắn motion-graphic. Ảnh: Xuân Tùng

Phim ngắn motion-graphic lịch sử 86 năm tổ chức Đoàn

TPO - Kể từ khi ra đời ngày 26/3/1931 với tên gọi Đoàn TNCS Đông Dương đến nay, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lần đầu tiên, chặng đường 86 năm được điểm tái hiện sinh động qua hình thức phim ngắn motion-graphic
12 Làng Thanh niên lập nghiệp khu vực biên giới, xã đặc biệt khó khăn đã được những người trẻ xung phong đảm nhận, triển khai trong nhiệm kỳ 2012-2017 (Ảnh minh hoạ)

Thanh niên dựng làng lập nghiệp vùng phên giậu

TPO - 12 Làng Thanh niên lập nghiệp khu vực biên giới, xã đặc biệt khó khăn đã được những người trẻ xung phong đảm nhận, triển khai trong nhiệm kỳ 2012-2017, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện lập thân, lập nghiệp của đoàn viên, thanh niên, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng tại địa phương.
Việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên

Việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên

TPO - Cùng với cảm xúc vinh dự lần đầu tiên tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc, nhiều đại biểu trẻ còn gửi gắm tâm tư, kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ có quyết sách lớn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.  
Muốn tiên phong, thanh niên phải có bản lĩnh

Muốn tiên phong, thanh niên phải có bản lĩnh

TP - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đứng trước nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Hơn bao giờ hết, đất nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào một thế hệ trẻ bản lĩnh, đầy hoài bão.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng ĐVTN và người dân tham gia hoạt động của chiến dịch dọn sạch bờ biển, bảo vệ môi trường. Ảnh: Xuân Tùng.

Hiệu triệu 24 triệu thanh niên xây dựng Tổ quốc

TP - Hôm nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, khai mạc với sự tham dự của 1.000 đại biểu ưu tú trên mọi miền Tổ quốc. Tuổi trẻ Việt Nam sẽ cùng nhìn nhận, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017; đồng thời đặt mục tiêu, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
Thế hệ trẻ Việt Nam đang được kỳ vọng có bản lĩnh và hoài bão lớn lao chinh phục các đỉnh cao, Ảnh: Xuân Tùng.

Kỳ vọng bản lĩnh và hoài bão trẻ

TP - Sáng nay, ngày 10/12/2017, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra sự kiện chính trị quan trọng nhất của tuổi trẻ cả nước: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022. Hội tụ 1.000 gương mặt ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Hoa khôi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 Đặng Thị Thu Hồng là đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam nói về bản lĩnh thanh niên

TPO - Hoa khôi Nữ sinh viên Việt Nam 2016 Đặng Thị Thu Hồng là một trong số những đại biểu trẻ tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra từ ngày 10-13/12 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển". Thu Hồng có những chia sẻ về bản lĩnh người trẻ trong thời đại mới.
Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ đề đối thoại trong khuôn khổ Đại hội. (Trong ảnh, đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng bê tông hoá đường nông thôn tại Hoà Bình) Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu thanh niên đối thoại với Bộ trưởng

TPO - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 có chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển" sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12, tại Hà Nội. Trong khuôn khổ Đại hội có các diễn đàn để đại biểu đối thoại với các Bộ trưởng liên quan đến những vấn "nóng" của thanh niên như: giáo dục, việc làm, nghiên cứu khoa học...
Những con số biết nói: Dấu ấn tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng

Những con số biết nói: Dấu ấn tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng

TPO - 30 triệu lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn và lý luận chính trị; 7,6 triệu lượt thanh thiếu thi tham gia các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo; hơn 4 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hằng năm... Đó là một trong những kết quả hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống trong nhiệm kỳ 2012-2017 của các cấp bộ Đoàn.
Sinh viên trường đại học quốc gia trong giờ nghiên cứu trên máy tính. Ảnh: Như Ý.

“Chìa khóa” làm chủ vận mệnh

TP - “Để trở thành một người trẻ làm chủ vận mệnh của mình và làm chủ công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0, theo tôi người trẻ cần được trang bị 3 điều quan trọng, gồm: Tư duy tốt về sáng tạo và phản biện, có ngoại ngữ và tự do học thuật”...
Theo chị Dương Huỳnh Trang, Bí thư Đoàn phường Phước Ninh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), điều kiện tiên quyết để giúp người lầm lỡ trở về hòa nhập cộng đồng là phải giúp bằng cả cái tâm.

Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Hiến kế giúp người từng lầm lỡ

TP - Trong khi không ít đội nhóm, mô hình giúp đỡ thanh thiếu niên hòa nhập cộng đồng “chết yểu” vì thiếu hiệu quả, tại phường Phước Ninh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Câu lạc bộ (CLB) “Tương Lai Xanh” 5 năm qua đã giúp đỡ nhiều thanh thiếu niên vươn lên sau cai nghiện. Chị Dương Huỳnh Trang, Bí thư Đoàn phường Phước Ninh, “người giữ lửa” cho CLB, chia sẻ với Tiền Phong xung quanh câu chuyện này.
Nhiệm kỳ 2012-2017 đã có 16 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia phong trào tình nguyện. (Trong ảnh, lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hè 2015 có chủ đề Tự hàohào tiến bước dưới cờ Đảng). Ảnh: Xuân Tùng

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Việt Nam

TPO - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ, đã đặc biệt đề cao tính hành động, thiết thực, hiệu quả triển khai trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cùng điểm các con số nổi bật trong nhiệm kỳ 2012-2017 và hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.