Phát huy vai trò tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc

Các đồng chí chủ trì diễn đàn trò chuyện, trao đổi với các đại biểu, chiều 10/12
Các đồng chí chủ trì diễn đàn trò chuyện, trao đổi với các đại biểu, chiều 10/12
TPO - Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chiều 10/12, tại Bộ Quốc phòng đã diễn ra diễn đàn “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” với sự tham gia của 125 đại biểu dự đại hội.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì diễn đàn. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư cùng dự và đồng chủ trì diễn đàn. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo, đại biểu nhiều ban, bộ, ngành T.Ư và 125 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tại diễn đàn, các đại biểu trẻ đã đưa ra các ý kiến, đề xuất về nhiều nội dung như phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng QĐND Việt Nam, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc; vai trò của thanh niên quân đội, công an trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; kiến nghị, đề xuất về chính sách đối với sĩ quan trẻ, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong quân đội, công an hiện nay.

Phát huy vai trò tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc ảnh 1 Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại diễn đàn

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp và các đơn vị Quân đội trong phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp tuyển quân, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an đối với bộ đội, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân xuất ngũ, những kiến nghị, đề xuất đối với công tác hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

Phát biểu tại diễn đàn, Thượng tướng Lương Cường khẳng định: Thông qua trao đổi, chúng ta thấy rõ hơn thực trạng những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm, thấy rõ hơn vai trò xung kích của tuổi trẻ cả nước, trong đó tuổi trẻ Quân đội, Công an là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhiều ý kiến đã đề xuất, hiến kế những giải pháp nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 
Phát huy vai trò tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc ảnh 2 Anh Nguyễn Long Hải phát biểu tại diễn đàn

Ngoài ra, các đại biểu còn đề cập tới công tác phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Học kỳ trong quân đội” cho thanh niên, những kiến nghị, đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, T.Ư Đoàn, Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; kỹ năng, phương thức cần thiết trang bị cho giới trẻ trong xử lý các vấn đề phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; sự phối hợp của đoàn thanh niên trong giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; vai trò của tuổi trẻ trong đấu tranh, ngăn chặn, phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; tuổi trẻ với các thách thức an ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay.

Với mong muốn công tác phối hợp triển khai thực hiện chương trình “Học kỳ trong Quân đội” đạt hiệu quả nhiều hơn nữa, đại biểu Đào Quang Diệu (Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang) kiến nghị: Các đơn vị phối hợp phải chủ động đưa chương trình “Học kỳ trong Quân đội” vào nội dung chương trình công tác của từng năm, tránh bị động khi tổ chức triển khai thực hiện. Cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cần tập huấn tốt hơn cho đội ngũ tiểu đội trưởng về kỹ năng, cách quản lý, làm việc với học viên (chiến sĩ nhỏ), đảm bảo đủ bộ khung đến cuối chương trình. Cần xây dựng một khung nội dung chương trình thống nhất trên toàn quốc, chia làm nhiều lứa tuổi phù hợp với yêu cầu, khả năng, tâm lý và tình hình thực tiễn của các em. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và T.Ư Đoàn cần có quy định hướng dẫn chi tiết hơn về việc thống nhất thu chi kinh phí tổ chức chương trình, tránh hiện tượng thương mại hóa…

Thượng tướng Lương Cường cũng đặt ra một số vấn đề cần thực hiện tốt đối với các đại biểu trẻ. Điển hình là tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; vận động thanh niên xung phong đến làm việc, công tác ở khu vực khó khăn, biên giới, biển đảo…

 
Phát huy vai trò tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc ảnh 3 Diễn đàn có sự tham gia sôi nổi, tích cực của 125 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc

Thượng úy Dương Xuân Khiêm, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân bày tỏ mong muốn T.Ư Đoàn cần nghiên cứu xây dựng một đề án về “Nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2017-2022” nhằm giúp đoàn viên có bản lĩnh trong cuộc sống, bản lĩnh trước những vấn đề xã hội, trước luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ quốc phòng tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức chính trị cho ĐVTN, trước hết là cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch sử dụng không gian mạng để xuyên tạc, đưa các thông tin xấu...

"Những năm qua, cùng với phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội thì phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc cũng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tốt. Nổi bật là tổ chức Đoàn các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên giáo dục cho ĐVTN nhận thức về vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia nghĩa vụ quốc phòng an ninh, nghĩa vụ quân sự và thực hiện chính sách hậu phương quân đội…"

    Thượng tướng Lương Cường

Để công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) của tuổi trẻ quân đội ngày càng phát triển, hiệu quả hơn, thiết thực góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, Thượng úy Nguyễn Thanh Nghị (Chính trị viên, Bí thư Đoàn cơ sở, Tàu 9003, Vùng Cảnh sát biển 4) đề xuất một số giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN nâng cao nhận thức về vai trò của KHCN và việc nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào các hoạt động quân sự, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt của quân đội nhằm phục vụ trực tiếp các hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ đơn vị mình tham gia hoạt động khoa học. Tạo môi trường công khai, dân chủ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng tạo. Có cơ chế cụ thể để huy động các nguồn lực trong và ngoài Quân đội đầu tư cho giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”, nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của giải thưởng. Xây dựng và duy trì có hiệu quả Quỹ hoạt động sáng tạo trẻ ở các đơn vị. Có chính sách đãi ngộ phù hợp; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN bằng các hình thức như: nâng lương, thăng quân hàm trước niên hạn; bổ nhiệm chức vụ; cử đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu…
Phát huy vai trò tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc ảnh 4
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.