Sáng 23/8, ông Lô Khăm Kha - Chủ tịch UBND xã Nga My (Nghệ An) cho biết, tuyến đường độc đạo vào bản Na Ngân xuất hiện hàng chục điểm sạt lở đã khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.
Theo đó, những ngày qua, mưa lớn liên tục khiến tuyến đường đất dài 22km nối trung tâm xã Nga My với các bản Xốp Kho, Na Kho và Na Ngân xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Riêng đoạn từ bản Xốp Kho vào Na Ngân dài hơn 16km bị đất đá, cây rừng từ taluy dương đổ xuống chắn đường. Ngoài ra, nước suối Nậm Ngân dâng cao, chảy xiết khiến bản Na Ngân bị cô lập từ chiều 20/8.
Chủ tịch xã Nga My cho hay, từ bản Xốp Kho vào Na Ngân hiện còn khoảng 16 km đường đất. Đây là tuyến độc đạo phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống cháy rừng. Tuy nhiên, sau mỗi đợt mưa lớn, tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở, nguy cơ chia cắt bản Na Ngân luôn ở mức cao.
Bản Na Ngân có hơn 150 hộ với gần 740 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Thái. Bản nằm giữa thung lũng, bao quanh bởi núi Pù Hiêng và nằm trong vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Tuyến đường vào bản men theo sườn núi, nhiều đoạn chênh vênh bên vực sâu và suối.
Ông Lương Văn Ùn - Trưởng bản Na Ngân cho biết, chỉ một đoạn đường ngắn vào bản nhưng xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Cụ thể, cách bản Xốp Kho khoảng 4km có 3 điểm sạt lở lớn. Đoạn gần dốc Co Pọng cách Na Ngân khoảng 11km, cũng xuất hiện một điểm sạt lở nghiêm trọng.
Đáng lo ngại, đoạn từ dốc Nứa đến dốc Xốp Na xuất hiện vết nứt, sụt trượt mặt đường xuống taluy âm hơn 1m, dài hơn 20m. “Nếu mưa tiếp tục kéo dài, khu vực này có nguy cơ sạt xuống lớn hơn. Dọc tuyến còn hàng chục điểm đất, đá lăn và cây rừng gãy đổ gây cản trở giao thông”, ông Lương Văn Ùn nói.
Việc bị chia cắt khiến người dân bản Na Ngân lo thiếu lương thực nếu mưa lớn tiếp diễn dù họ đã chủ động tích trữ nhu yếu phẩm, song lượng dự trữ hiện chỉ đủ dùng khoảng 4-5 ngày.
Ban quản lý bản vận động người dân đoàn kết, hỗ trợ các gia đình khó khăn. Các hộ kinh doanh tạp hóa được đề nghị bán chịu những mặt hàng thiết yếu như rau, củ, quả, trứng và không tăng giá trong thời gian bị cô lập.
Theo Chủ tịch UBND xã Nga My, cuối năm 2025, Na Ngân từng bị cô lập gần một tháng do hàng chục điểm sạt lở, sụt trượt và cây rừng chắn đường.
Hiện mực nước tại ngầm tràn Xốp Kho đã giảm, tạo điều kiện để người dân qua lại. Chính quyền xã đang thành lập các đoàn công tác tiếp cận bản, tổ chức tiếp tế, động viên người dân và rà soát những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Trước mắt, xã Nga My dự kiến huy động máy móc chuyên dụng san gạt đất đá, cưa hạ cây đổ, từng bước giải phóng mặt đường, phấn đấu mở lối tạm để khôi phục việc đi lại và bảo đảm nguồn hàng thiết yếu cho người dân Na Ngân.
"Tôi đang cùng đoàn các ban ngành đoàn thể của xã, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã đi vào bản Na Ngân. Trước mắt sẽ khảo sát các điểm sạt lở để tìm cách xử lý, thông đường cho bà con nhân dân", Chủ tịch xã Nga My nói và cho biết, dù mới chỉ đi 1/3 chặng đường nhưng đã có 5 điểm sạt lở. Phải rất khó khăn, đoàn mới có thể đi qua được.