Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, từ 7h ngày 21/8 đến 6h ngày 22/8, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to, gây ngập úng và ảnh hưởng đến giao thông, đời sống người dân.
Tại xã Tây Yên Tử, toàn bộ 18/18 ngầm tràn hiện bị ngập sâu từ 0,5-1m. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo đặt biển cảnh báo, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi qua các khu vực nguy hiểm.
Tại xã Hoàng Vân, mưa lớn gây ngập úng khoảng 1ha lúa. Trong khi đó, xã Biển Động xảy ra tình trạng ngập, chia cắt giao thông, khiến 6 thôn gồm Khuyên Quéo, Đồng Láy, Đồng Phúc, Hòa Thanh, Phú Nhuận và Ba Lều bị cô lập.
Đáng chú ý, tổng diện tích trồng lúa ngập úng trên toàn hệ thống Bắc Đuống tính đến 6h ngày 22/8 lên tới 454ha.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nước trên các sông, suối đang lên nhanh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã ở tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các thôn khẩn trương thông báo tới người dân ở khu vực ngập, trũng thấp, ven sông, suối và những nơi có nguy cơ sạt lở.
Các địa phương được yêu cầu chủ động phương án di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.
Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Cao Văn Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Biển Động cho biết người dân tại một số thôn đang bị chia cắt vẫn ổn định cuộc sống và chưa phải di chuyển đến nơi khác.
Theo ông Hoàn, mực nước sông Thảo chảy qua địa bàn xã đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai của xã Biển Động vẫn duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ lực lượng để xử lý các tình huống phát sinh.
“Xã Biển Động đã xây dựng phương án di dời các hộ dân khi cần thiết, đồng thời cử lực lượng về từng thôn, ở cùng người dân để bám địa bàn, chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ”, ông Hoàn cho biết.
Tại phường Nếnh, lãnh đạo UBND phường cho biết, mưa lớn cũng gây ngập úng tại đoạn Quốc lộ 37 đi qua Khu công nghiệp Đình Trám. Cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp tiêu thoát nước tại khu vực bị ngập.