Độc đáo kéo co ngồi

Độc đáo kéo co ngồi
TP - Kéo co ngồi ở Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội) nhận bằng Di sản phi vật thể quốc gia. Sáng 21/4, trong lễ hội làng 3/3 âm lịch, gắn với ngày sinh đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.

Nghi thức: Hai đội ngồi trên đất kéo co bằng dây song dài hơn 30m, luồn qua lỗ một cây cột gỗ chôn chặt xuống đất-biểu tượng sinh thực khí nam. PGS.TS Nguyễn Văn Huy đánh giá, ý nghĩa của nó nằm ở tính tâm linh, thể hiện mong muốn của cộng đồng mang lại may mắn cho xóm làng. 

Tại lễ kéo co ngồi 21/4, dây song bị đứt nên dân làng nhanh chóng thay bằng dây thừng to, không ảnh hưởng đến nghi thức. Hiện Việt Nam cùng một số quốc gia trình hồ sơ lên UNESCO đề nghị công nhận là di sản phi vật thể.

Toan Toan

* Festival nghề truyền thống Huế 2015 diễn ra từ 28/4 đến 2/5 với 200 nghệ nhân của 40 làng nghề và cơ sở làng nghề truyền thống nổi tiếng của Huế và các tỉnh thành. Các địa điểm tổ chức: Phu Văn Lâu, Bảo tàng Văn hóa Huế, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, công viên Tứ Tượng, công viên Thương Bạc... Đồng hành Festival là các chương trình nghệ thuật và văn hóa cộng đồng: thả diều nghệ thuật, lễ hội Sắc màu tuổi thơ; đua thuyền trên sông Hương…          

T.Q

* Sáng 21/4, tại Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), Trung tâm Bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ tổ chức trưng bày ảnh lưu động ngoài trời có chủ đề “Di sản thế giới tại Việt Nam”. Triển lãm giới thiệu giá trị di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ và các di sản thế giới ở Việt Nam, nêu bật giá trị, sự phong phú, sinh động, nét độc đáo của mỗi di sản thế giới ở Việt Nam. 

Đây là hoạt động của chương trình hợp tác giữa Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, câu lạc bộ di sản thế giới tại Việt Nam và các công ty, tổ chức quốc tế. Đồng thời, là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2015 do Thanh Hóa đăng cai tổ chức.

Hoàng Lam

* Sáng 21/4, Sở TT-TT tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở VH, TT&DL, Sở GD & ĐT, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ “Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam và khai mạc triển lãm sách”, thu hút được sự quan tâm  của những người làm công tác thư viện tại các huyện thị xã, thành phố và đông đảo học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên
địa bàn.    

                Tuyết Mai

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.