Có 30 kết quả :

Bạn trẻ tham gia giải leo núi Vườn quốc gia Ba Vì chào mừng Tháng Thanh niên

Bạn trẻ tham gia giải leo núi Vườn quốc gia Ba Vì chào mừng Tháng Thanh niên

TPO - Huyện Đoàn Ba Vì (Hà Nội) sẽ tổ chức Giải leo núi Ba Vì mở rộng năm 2024 dành cho đoàn viên, thanh niên cả nước độ tuổi từ 16 - 35 tuổi. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Ba Vì chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Du khách thưởng thức ẩm thực tại khách sạn Grand TPHCM Ảnh: Trọng Thịnh

Du lịch sau đại dịch: Phục hồi, chưa bền vững

TP - Tại diễn đàn “Liên kết sức mạnh Du lịch Việt Nam năm 2022” (diễn ra trong hai ngày 8 và 9/8) tại TPHCM, lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp du lịch chỉ ra các tồn đọng trong ngành du lịch cần nhanh chóng giải quyết nhằm phục hồi, phát triển ngành công nghiệp không khói sau đại dịch.
Sông Sài Gòn nhìn từ trên cao

Ðánh thức du lịch sông Sài Gòn

TP - TPHCM cùng các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn đã và đang chuẩn bị kế hoạch, mở các tua, tuyến du lịch trên sông Sài Gòn đồng thời kết nối với các tỉnh Ðồng bằng sông Cửu Long để khai phá tiềm năng du lịch to lớn và quý giá của vùng sông nước này.
Hướng dẫn viên du lịch đang thuyết trình trong tua

'Cháy' nhân lực du lịch dịp 30/4

TP - Với sự bùng nổ hoạt động du lịch thời điểm lễ 30/4, nhiều doanh nghiệp (DN) du lịch đang trong tình trạng thiếu nguồn nhân lực nghiêm trọng. Cũng vì thiếu nhân lực phục vụ, nhiều DN phải từ chối phục vụ khách hàng.
Vườn hoa dã quỳ tại Hà Nội thu hút du khách

Quá khắt khe phòng dịch có thể mất đi cơ hội phát triển du lịch

TPO - Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp lữ hành đảm bảo hài hòa phòng chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi nhất du lịch giữa các địa phương với nhau. Tránh vì quá khắt khe phòng chống dịch mà mất đi cơ hội phát triển du lịch.
Tua trọn gói, du lịch khép kín tại các khu nghỉ dưỡng và du thuyền phù hợp trong bối cảnh mới. Ảnh: Kỳ Sơn

Du lịch sau giãn cách: Cần bớt rào cản

TP - Nhu cầu du lịch của người dân bị nén lại sau nhiều tháng giãn cách, hứa hẹn bật tăng mạnh trở lại. Thế nhưng sự thiếu nhất quán trong quy định mở cửa đón khách khiến không ít người dân, doanh nghiệp dè dặt.
Nhiều sản phẩm du lịch cao cấp lao đao, vắng khách. Ảnh: Kỳ Sơn

Loạt doanh nghiệp chờ giải cứu

TP - Hàng loạt doanh nghiệp (DN) ở nhiều ngành nghề rơi cảnh bĩ cực vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Không ít DN đang tính tới việc đóng cửa tạm thời, chờ sự hỗ trợ của Chính phủ. Bộ KH&ĐT cũng đang trình 8 phương án hỗ trợ DN vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, giải pháp vẫn mang tính hình thức, DN sẽ khó tiếp cận?
Du lịch hồi phục dần dần, trước mắt phục vụ khách nội tỉnh. Ảnh: Kỳ Sơn

Du lịch đón sóng thoát dịch

TP - Quảng Ninh, Đà Nẵng và một số địa phương rục rịch mở cửa du lịch trở lại. Ngành du lịch bỏ lỡ tháng 6 cao điểm, trông chờ đón sóng hè từ tháng 7 tới.
Những bãi biển không một bóng khách trong mùa hè

Doanh nghiệp du lịch kiệt quệ

TP - Theo thông tin của Sở Du lịch Hà Nội, từ cuối tháng 1 đến nay, doanh nghiệp du lịch và nhà hàng, khách sạn đối mặt khó khăn chồng chất. Đặc biệt, vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi dịch bùng phát lần 4, nhiều khách sạn trên phố Hàng Bạc, Hàng Bè, Hàng Dầu, Ngõ Huyện… (quận Hoàn Kiếm) đã dừng kinh doanh.
Du lịch xanh, gần gũi với thiên nhiên lên ngôi sau dịch bệnh. Ảnh: Kỳ Sơn

Phải sống, không 'chết' vì du lịch

TP - Bức tranh doanh nghiệp du lịch sau đại dịch rất tang thương. Số ít doanh nghiệp sống sót đang bươn chải bằng mọi giá. Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) vừa tổ chức tọa đàm, lắng nghe tiếng nói từ hơn chục đại diện doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ - đối tượng ít khi có tiếng nói ở các diễn đàn lớn. Họ ngồi kể câu chuyện cũng như mong mỏi, đề xuất của mình.
Yêu cầu Thái Lan bỏ quy định 'xòe 700 đô mới cho qua ải'

Yêu cầu Thái Lan bỏ quy định 'xòe 700 đô mới cho qua ải'

TP - Ngày 7/5, Tổng cục Du lịch Việt Nam gửi thư tới bà Thanitta Savetsila Maneechote (Phó Tổng vụ trưởng-Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan) đề nghị kiểm tra, làm việc với các cơ quan chức năng nước này sớm xóa bỏ quy định có 700 USD mới được nhập cảnh với du khách Việt Nam.