Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An

TPO - Hàng nghìn khách du lịch đổ về khu rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, trong đó số đông là khách quốc tế. Thị trường khách phục hồi khả quan khiến doanh nghiệp lữ hành phấn khởi.
Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 1

Rất đông du khách tham quan, trải nghiệm ở rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An. Ảnh: Hoài Văn

Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 2Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 3Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 4

Ghi nhận của PV, hàng ngàn du khách đổ về các điểm du lịch Hội An, trong đó một trong những điểm hút khách là rừng dừa Bảy Mẫu.

Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 5Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 6Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 7

Các tuyến đường sông quanh khu vực rừng dừa luôn đông kín khách. Ông Đoàn Phước Tài, chủ cơ sở Mr Tai’s Coconut Tour cho hay đầu năm là thời điểm bùng nổ đón khách tham quan, nhất là khách quốc tế. 100 thúng chai phục vụ du khách của cơ sở sử dụng hết công suất, phục vụ khoảng 700 du khách mỗi ngày.

Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 8Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 9Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 10

Du khách thích thú trải nghiệm lắc thúng, buông lưới trên sông. Trong khi đó tại khu vực rừng dừa có khoảng 15 công ty hoạt động dịch vụ này, tổng số khoảng 3.000-4.000 thúng. Phần lớn là khách châu Á, đông nhất có khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.

Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 11Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 12Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 13

Cảnh "miền Tây thu nhỏ" ở Hội An hút khách. Giá vé được quy định 150.000 đồng/thúng (2 khách), tham quan trong thời gian 40 phút. Du khách đi trên thúng thích thú ngắm rừng dừa bao quanh khoảng sông xanh ngắt, xem người dân trình diễn tung lưới, đặc biệt màn lắc thúng chai mang lại “cảm giác mạnh”.

Trên bến dưới thuyền ken đặc du khách ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội An ảnh 14

Khách du lịch đông trở lại khiến doanh nghiệp lữ hành vô cùng phấn khởi. “Hiện khách quốc tế rất đông, không khí sôi động trở lại. Lượng khách ước đạt khoảng 80% so với trước dịch COVID-19. Sự phục hồi tích cực này khiến người làm du lịch như chúng tôi rất mừng” – ông Tài chia sẻ.

Tin liên quan