Có 67 kết quả :

 Trao Bằng Tổ quốc ghi công và quyết định truy thăng quân hàm tặng ba liệt sĩ

Trao Bằng Tổ quốc ghi công và quyết định truy thăng quân hàm tặng ba liệt sĩ

TPO - Chiều 1/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công và quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về truy thăng quân hàm tặng ba cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên đèo Bảo Lộc .
Côn Đảo mưa kỷ lục trong 57 năm

Côn Đảo mưa kỷ lục trong 57 năm

TPO - Lượng mưa chiều 29/7 tại Côn Đảo là 178,1 mm, trở thành ngày có lượng mưa lớn nhất trong tháng 7 ghi nhận ở khu vực này, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 1966. Nhiều nơi ở Tây Nguyên, Nam Bộ ghi nhận kỷ lục mưa lớn thời gian qua.
Phó Thủ tướng chỉ đạo rút bớt người và phương tiện ra khỏi khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Phó Thủ tướng chỉ đạo rút bớt người và phương tiện ra khỏi khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc

TPO - Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, hiện nay, khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc tập trung quá nhiều người và phương tiện, trong khi nguy cơ sạt lở là rất cao do mưa lớn kéo dài. Phó Thủ tướng chỉ đạo rút bớt người và phương tiện không cần thiết ra khỏi khu vực sạt lở, phòng ngừa xảy ra tai nạn.
Chi tiết vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử nạn

Chi tiết vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến 4 người tử nạn

TPO - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Lâm Đồng, trong đó có 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân. Đèo Bảo Lộc dài 10 km trên quốc lộ 20, nối huyện Đạ Huoai với TP. Bảo Lộc. Đây là một trong những đèo hiểm trở nhất Việt Nam. 
Xe khách lấn làn, vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc

'Chẩn bệnh' cho đèo tử thần

TP - Quốc lộ 20 đoạn qua Lâm Đồng, đặc biệt là đèo Bảo Lộc là tuyến đường thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông bậc nhất Tây Nguyên. Các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng vừa kiểm tra, khảo sát để tìm biện pháp khắc phục.