Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vào hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã kiểm tra hiện trường và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 30/7, có 2 vụ sạt lở xảy ra trên đèo Bảo Lộc, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ xảy ra tại chốt Cảnh sát giao thông (CSGT).

Tình trạng sạt lở xảy ra vào khoảng 14h30’ ngày 30/7 trên đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20) thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) giáp ranh với xã Đại Lào (TP Bảo Lộc).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vào hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc ảnh 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: VGP

Vụ sạt lở khiến một khối lượng lớn đất, đá đổ sập vùi lấp gần như toàn bộ chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Hậu quả, 3 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và 1 người dân bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Đến nay, đã tìm thấy thi thể của 3 cán bộ chiến sỹ hy sinh và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Vụ sạt lở cũng khiến giao thông đèo Bảo Lộc bị chia cắt hoàn toàn và hiện chưa thể thông xe.

Tại hiện trường đang có hàng chục con người và 6 máy múc làm việc, hoạt động hết công suất để khẩn trương di dời hàng ngàn khối đất, đá.

Đến khoảng 9h30’ ngày 31/7, phần lớn lượng đất, đá bị sạt lở xuống đèo Bảo Lộc đã được di dời. Lượng đất, đá còn lại trên mặt đường tại vị trí sạt lở còn khá ít. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do khu vực đèo thường xuyên có mưa lớn.

Qua kiểm tra tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng vì đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng và huy động nhiều phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn.

Phó Thủ tướng biểu dương các lực lượng công an, quân đội, người dân và nhiều lực lượng khác đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, dầm mình trong mưa gió để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù trời mưa lớn kéo dài, nhưng với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực hơn 100% sức lực thay phiên nhau bám hiện trường cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Với điều kiện địa hình và thời tiết bất lợi nhưng đã tìm thấy thi thể 3 cán bộ chiến sĩ công an ngay trong đêm xảy ra tai nạn, chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao. Các lực lượng đã hết mình vì nhân dân, vì đồng đội không ngại gian lao, vất vả.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vào hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc ảnh 2

Phó Thủ tướng thăm hỏi thân nhân Thượng úy Lê Ánh Sáng tại TP Bảo Lộc

Mặt khác, việc lực lượng cứu hộ cũng nỗ lực dọn hàng chục ngàn tấn đất đá trên mặt đường trong 1 ngày là rất đáng ghi nhận, biểu dương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện để nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

MỚI - NÓNG