Phó Thủ tướng chỉ đạo rút bớt người và phương tiện ra khỏi khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, hiện nay, khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc tập trung quá nhiều người và phương tiện, trong khi nguy cơ sạt lở là rất cao do mưa lớn kéo dài. Phó Thủ tướng chỉ đạo rút bớt người và phương tiện không cần thiết ra khỏi khu vực sạt lở, phòng ngừa xảy ra tai nạn.
Phó Thủ tướng chỉ đạo rút bớt người và phương tiện ra khỏi khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc ảnh 1

Phó Thủ tướng kiểm tra khu vực sạt lở đèo Bảo Lộc

Ngày 31/7, sau khi kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về những vấn đề liên quan đến sạt lở đất.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo, hơn nửa năm qua, tình hình thiên tai, thời tiết tại địa phương diễn biến phức tạp. Mưa lớn kéo dài, nền đất yếu gây ra các vụ sạt lở đất, sạt trượt công trình, trong đó có vụ sạt lở ở thành phố Bảo Lộc khiến 3 Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ hy sinh và 1 người dân tử vong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc thông tin, toàn tỉnh hiện có 163 điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Tỉnh đang đánh giá lại và đã đánh dấu trên bản đồ; sau khi khảo sát xong các điểm sạt lở, sẽ có khuyến cáo cụ thể.

Thời gian tới tỉnh tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cũng cho hay, bộ đang phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng khảo sát 163 điểm sạt lở trên các tuyến đường để có phương án xử lý, ngăn ngừa tình trạng sạt lở.

Nhận định tình hình mưa lũ ở Lâm Đồng ngày càng phức tạp, khó lường, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát.

Liên quan đến vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác cứu hộ cứu nạn, tránh sự cố chồng sự cố.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ GTVT cho rà soát toàn tuyến đèo Bảo Lộc, xử lý những vị trí có nguy cơ sạt lở, trước mắt cho xử lý vị trí chốt CSGT nói trên bằng rọ đá để sớm thông tuyến đèo Bảo Lộc, cùng với đó là chú trọng cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc cho hay trên đèo Bảo Lộc không có khu dân cư, chỉ có một ngôi chùa và một số hàng quán. Hiện địa phương đã di dời những người trong chùa và sẽ cưỡng chế tháo dỡ các hàng quán, công trình nhà tạm dọc tuyến đèo Bảo Lộc.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc tập trung quá nhiều người và phương tiện, trong khi nguy cơ sạt lở là rất cao do mưa lớn kéo dài. Phó Thủ tướng chỉ đạo rút bớt người và phương tiện không cần thiết ra khỏi khu vực sạt lở, phòng ngừa xảy ra tai nạn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo rút bớt người và phương tiện ra khỏi khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc ảnh 2

Sẽ rất nguy hiểm nếu tập trung nhiều người và phương tiện tại điểm sạt lở

Đại diện các bộ, ngành dự báo trong 3 ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa khoảng 150mm, cùng với khối lượng đất đá sạt lở lớn nên công tác cứu hộ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Các bộ, ngành đề nghị tỉnh khảo sát toàn diện các điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và cương quyết di dời các hộ dân, công sở, trường học ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.