Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 liệt sĩ ảnh 1

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trương Minh Đương trao Huân chương cho gia đình liệt sĩ Lê Quang Thành

Ngày 2/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các Phó giám đốc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc.

3 liệt sĩ được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba bao gồm trung tá Nguyễn Khắc Thường, thiếu tá Lê Quang Thành và đại úy Lê Ánh Sáng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến từng nhà các cán bộ, chiến sĩ nói trên để trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho gia đình thân nhân các liệt sĩ.

Theo đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh, đây là sự tri ân, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các cán bộ, chiến sĩ nói trên đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định, trong suốt quá trình công tác, chiến đấu, các cán bộ, chiến sĩ CSGT Nguyễn Khắc Thường, Lê Quang Thành và Lê Ánh Sáng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mặc dù đối diện với nguy hiểm, nhưng các cán bộ, chiến sĩ này vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 liệt sĩ ảnh 2

Đại tá Nguyễn Quang Thống trao Huân chương cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường

Trước đó, vào ngày 1/8, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng và quyết định thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh trên đèo Bảo Lộc.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 30/7 xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Km 103+100 (quốc lộ 20). Hàng ngàn khối đất đá từ sườn núi đổ ập xuống vùi lấp nhà cửa và nhiều ô tô, xe máy trong chốt CSGT đèo Bảo Lộc.

Thời điểm đó, 3 cán bộ, chiến sĩ nói trên cùng anh Phạm Ngọc Anh (nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an tỉnh Lâm Đồng) đang ở trong chốt CSGT, bị một lượng lớn đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong.

MỚI - NÓNG