Đề nghị truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các ban ngành chức năng xem xét, đề xuất truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho anh Phạm Ngọc Anh.
Đề nghị truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh ảnh 1
Đại diện cơ quan công an viếng đám tang của anh Phạm Ngọc Anh

Chiều qua (2/8), khi kiểm tra tình hình sạt lở đất ở một số công trình xây dựng trên đèo Mimosa, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các ban ngành chức năng xem xét, đề xuất truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho anh Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Anh Phạm Ngọc Anh từng tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân tại Công an Lâm Đồng từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2023. Sau khi xuất ngũ, thanh niên này trở về Đạ Huoai sinh sống.

Khoảng 14h30’ ngày 30/7 vừa qua, khi phát hiện vết nứt ở quả đồi phía sau chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đèo Bảo Lộc, các cán bộ chiến sĩ công an khẩn trương di dời thiết bị, phương tiện và các tài sản khác ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thấy vậy, anh Phạm Ngọc Anh cũng vào chốt để hỗ trợ các CSGT. Trong lúc các anh đang làm nhiệm vụ, bất ngờ xảy ra vụ sạt lở đất. Hàng trăm mét khối đất đá từ trên sườn đồi đổ ập xuống vùi lấp tòa nhà của chốt CSGT (được xây dựng cách đây khoảng 2 năm) và đẩy căn bếp còn lại lệch khỏi vị trí ban đầu.

Trung tá Phạm Văn Chi, thiếu tá Nguyễn Xuân Trung và đại úy Nguyễn Văn Hưng may mắn chạy thoát ra ngoài; còn thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Quang Thành, thượng úy Lê Ánh Sáng cùng anh Phạm Ngọc Anh bị hàng trăm tấn đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.

Đề nghị truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh ảnh 2

Khu vực 3 cán bộ chiến sĩ CSGT và anh Phạm Ngọc Anh bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong

Đêm 2/8, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đến viếng đám tang; thăm hỏi, động viên, chia buồn sâu sắc với gia đình anh Phạm Ngọc Anh.

Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm của thanh niên này trong việc hỗ trợ, giúp đỡ Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, ứng cứu thảm họa thiên tai xảy ra tại đèo Bảo Lộc.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân đã ký quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định trích 50 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ của tỉnh để hỗ trợ gia đình thanh niên này.

Việc hỗ trợ nêu trên nhằm phần nào chia sẻ những mất mát đau thương với thân nhân của công dân đã tử vong.

MỚI - NÓNG