Đà Lạt thông thoáng ngày đầu nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lưu lượng xe cộ trên các cung đường hướng về TP Đà Lạt như đèo Bảo Lộc và đèo Mimosa khá lớn nhưng không bị tắc nghẽn. Các cơ sở lưu trú vẫn còn từ 15-30% số phòng trống.
Đà Lạt thông thoáng ngày đầu nghỉ lễ ảnh 1

Không xảy ra ùn tắc trên đèo Bảo Lộc trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay

Ngày 29/4, theo ghi nhận của PV, mặc dù lượng xe cộ hướng về TP Đà Lạt khá lớn nhưng chưa có tình trạng kẹt xe, tắc đường như những kỳ nghỉ lễ trước.

Đèo Bảo Lộc dù có ùn ứ cục bộ do nhiều phương tiện cùng đổ dồn về TP Đà Lạt trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng Ba) nhưng không bị ùn tắc, kẹt xe. Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực trên đèo để điều tiết giao thông, kịp thời hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Theo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, hiện miền Đông Nam Bộ và miền Trung đang nắng nóng nên xứ lạnh Đà Lạt là một trong những điểm du lịch lý tưởng, thu hút du khách.

Mặt khác, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày nên dự báo lượng du khách sẽ đổ về các khu du lịch khá đông.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt cho biết, hiện số phòng trống trong thành phố còn khá lớn. Các khách sạn hạng sao đạt khoảng 85% công suất, còn những cơ sở lưu trú khác ước đạt 70%. Dự báo thời gian lưu trú của du khách ở Đà Lạt dịp này chỉ khoảng 2 đêm.

Đà Lạt thông thoáng ngày đầu nghỉ lễ ảnh 2

Một số khách sạn ở trung tâm TP Đà Lạt vẫn còn phòng trống

Cũng theo ông Kiệt, sáng nay có đoàn khách khoảng 60 người nhờ đặt phòng khách sạn. Đơn vị vừa đăng lên trang web của ngành thì ngay lập tức có cơ sở lưu trú nhận khách ngay.

Khảo sát một vòng các khách sạn, nhà nghỉ ở trung tâm TP Đà Lạt, một số nơi treo bảng “còn phòng”, giá chỉ nhỉnh hơn dịp cuối tuần một ít.

Một số đơn vị làm tour lữ hành cho biết lượng khách đăng ký tour đến Đà Lạt ít hơn các năm trước. Nhiều khả năng khách nội địa năm nay chọn đi tự túc thay vì đi tour. Thời gian cao điểm khách du lịch đến Đà Lạt dịp này là các ngày 30/4 và 1/5.

Theo ông Lê Anh Kiệt, để chuẩn bị cho việc đón du khách lên Đà Lạt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, TP Đà Lạt đã lập 3 đoàn kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống phải niêm yết giá công khai, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống dịch COVID-19.

TP Đà Lạt cũng đã công khai số tổng đài đường dây nóng 19001067 để tiếp nhận những cuộc gọi phản ánh tình trạng ép giá, bán với giá cao hơn so với niêm yết; mặt khác, tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho du khách gặp khó khăn, rắc rối khi đi du lịch ở thành phố hoa.

MỚI - NÓNG