Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Phạm Ngọc Anh vừa được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm vì đã quên mình trong lúc hỗ trợ cứu hộ tài sản của Nhà nước, Nhân dân trên đèo Bảo Lộc.
Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh ảnh 1

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến anh Phạm Ngọc Anh và 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT tử vong

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ra quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, quê quán thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; chỗ ở trước khi mất là thị trấn Mađaguôi huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Thanh niên này đã tử vong khi hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công an cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng có quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Phạm Ngọc Anh và đại úy Lê Ánh Sáng vì đã dũng cảm quên mình trong khi thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cấp bách.

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh ảnh 2

Anh Phạm Ngọc Anh được truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Anh Ngọc Anh từng tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân tại Công an Lâm Đồng từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2023. Sau khi xuất ngũ, anh trở về huyện Đạ Huoai sinh sống. Nơi ở của gia đình anh gần chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) đèo Bảo Lộc.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 30/7, phát hiện vết nứt ở quả đồi phía sau chốt CSGT, các cán bộ chiến sĩ công an khẩn trương di dời thiết bị, phương tiện và các tài sản khác ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chứng kiến việc này, anh Ngọc Anh đã vào chốt để hỗ trợ các CSGT.

Trong lúc các anh đang làm nhiệm vụ di dời tài sản công, sườn đồi phía sau chốt CSGT bất ngờ sạt lở. Hàng trăm mét khối đất đá đổ ập xuống vùi lấp tòa nhà của chốt. 3 người chạy thoát; 4 trường hợp còn lại bao gồm 3 CSGT và anh Ngọc Anh bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.

Các cán bộ chiến sĩ CSGT hy sinh bao gồm trung tá Nguyễn Khắc Thường, thiếu tá Lê Quang Thành và đại úy Lê Ánh Sáng.

Sau khi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã gửi hồ sơ, xác nhận kèm theo tờ trình về hành động dũng cảm nhằm bảo vệ tài sản Nhà nước, Nhân dân của anh Phạm Ngọc Anh.

Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh ảnh 3

Công an tỉnh Lâm Đồng thăm viếng, chia buồn cùng gia đình anh Phạm Ngọc Anh

Qua xem xét, nhận thấy hồ sơ này đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 50 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Điều 32 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị cơ quan chức năng của Trung ương thẩm định.

Mới đây, căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh.

Trước đó, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có các quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, công nhận liệt sĩ và thăng cấp bậc hàm cho 3 cán bộ chiến sĩ CSGT nói trên.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.