Có 49 kết quả :

Hiện trường cơ sở sản xuất TPCN giả ở Chương Mỹ

Biến trang trại nuôi gà làm nơi sản xuất thực phẩm chức năng giả, dùng 26 xe tải mới chở hết tang vật

TPO - Trang trại nuôi gà đã được N.V.T sử dụng làm nơi sản xuất thực phẩm chức năng giả với số lượng "siêu khủng". Tổng cộng, Đoàn công tác xác định có 50 tấn sản phẩm và máy móc, trong đó 40 tấn là nguyên liệu và sản phẩm. Cơ quan chức năng phải sử dụng 26 xe tải mới chở hết tang vật vụ án. 
Lập nhóm chat lôi kéo đua xe, gây náo loạn Quốc lộ 1

Lập nhóm chat lôi kéo đua xe, gây náo loạn Quốc lộ 1

TPO - Thông qua mạng xã hội, Đinh Sơn Nhật Tiến (trú phường Kim Long, TP. Huế) biết sắp diễn ra cuộc đua xe trái phép tại thị xã Hương Thủy, nên đối tượng lập một nhóm chát để lôi kéo nhiều người cùng tham gia thực hiện hành vi phi pháp này, gây náo loạn Quốc lộ 1.
Phụ huynh đánh học sinh lớp 9 nhập viện khai bị nạn nhân xúc phạm nên ‘tát cảnh cáo’

Phụ huynh đánh học sinh lớp 9 nhập viện khai bị nạn nhân xúc phạm nên ‘tát cảnh cáo’

TPO - Ông Phan Thượng Mỹ cho biết, trước đó ông chỉ muốn chặn xe dùng lời nói để răn đe em L.G.K. và không có động cơ đánh cháu K., nhưng lúc nói chuyện cháu đã có lời lẽ rất nặng nề và khó nghe. Bực tức trước lời nói của cháu K. với người lớn, ông đã không làm chủ được cảm xúc và tát cháu bé mà ông gọi là “tát cảnh cáo”.
Bà Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Vì sao Viện Kiểm sát tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng?

TP - Như Tiền Phong ngày 7/4 đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và 4 bị can về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.