Khởi tố người đàn ông đánh bạn học của con trai nhập viện cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Thượng Mỹ, người đánh học sinh lớp 9 nhập viện cấp cứu.

Tối 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Phan Thượng Mỹ (44 tuổi, trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam ông Mỹ trong thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra hành vi đánh, gây thương tích với em L.G.K. (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS thị trấn La Hà).

Khởi tố người đàn ông đánh bạn học của con trai nhập viện cấp cứu ảnh 1
Ông Mỹ tại cơ quan điều tra.

Các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Thượng Mỹ đã được Viện KSND huyện Tư Nghĩa phê chuẩn. Chiều cùng ngày đã có kết quả giám định tỷ lệ thương tật của em L.G.K. là 12%.

Ông Nguyễn Đăng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, gây tổn hại cho trẻ em nên Huyện ủy, UBND huyện theo dõi liên tục, việc thực hiện lệnh bắt yêu cầu làm ngay trong đêm.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 8/12, em L.G.K. vừa đi xe đạp ra khỏi cổng trường thì bị ông Phan Thượng Mỹ (trú tổ dân phố 2, thị trấn La Hà – cha của P.D.Kh., bạn học cùng lớp K.) từ phía sau áp sát và đánh đập.

Khởi tố người đàn ông đánh bạn học của con trai nhập viện cấp cứu ảnh 2
Camera của người dân ghi lại cảnh cháu K. bị ông Mỹ đánh tới tấp.

Khi cháu K. phản kháng thì ông Mỹ dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gốiđánh vào những vị trí hiểm trên cơ thể. Đánh xong, ông Mỹ bỏ đi, cháu K. ngồi gục xuống nền đường.

Theo bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cháu K. bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán cháu K. bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa ngoại thần kinh.

Ngoài ra cháu còn bị bể một chiếc răng, chấn thương quai hàm.

MỚI - NÓNG