Quận Hoàng Mai (Hà Nội):

Chủ động gỡ nhiều “nút thắt” phát triển đô thị

Hồ Linh Đàm hoàn thành cải tạo trông như một lá phổi xanh giữa trung tâm đô thị. Ảnh: Trọng Đảng
Hồ Linh Đàm hoàn thành cải tạo trông như một lá phổi xanh giữa trung tâm đô thị. Ảnh: Trọng Đảng
TP - Từ sự chủ động, thời gian qua UBND quận Hoàng Mai đã tạo được những “cú hích” làm chuyển biến bộ mặt đô thị. Hoàng Mai cũng là một trong những quận ra quân thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” 2016 do UBND thành phố Hà Nội phát động sớm nhất.

Đối thoại để tìm giải pháp

Một trong những vấn đề được xem là nổi cộm với đô thị quận Hoàng Mai cũng như thành phố Hà Nội tại khu vực cửa ngõ phía Nam lâu nay là tình trạng nhiều điểm trông giữ xe tự phát lấn chiếm lòng, lề đường; gây cản trở giao thông, mất an toàn cho hạ tầng đô thị. Với tuyến đường trên cao Vành đai 3, gầm đường bên dưới và dọc các bờ sông Tô Lịch, sông Sét... nhiều năm qua đã tồn tại dai dẳng những điểm trông giữ xe không phép. UBND thành phố Hà Nội đã có nhiều đợt kiểm tra, yêu cầu giải tỏa nhưng vẫn chưa thực hiện được. Mãi đến những tháng đầu năm 2016, thay vì thực hiện các giải pháp cưỡng chế, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai và các phòng ban liên quan đã xuống tiếp cận thực tế. 

Bằng hình thức đối thoại và tuyên truyền, vận động; sau nhiều cuộc “gặp gỡ” như thế, đến nay hầu hết các chủ điểm trông xe đã tự ý di chuyển khỏi khu vực vi phạm. “Đến thời điểm này, các điểm trông giữ xe dưới gầm đường vành đai 3 trên cao, đặc biệt là các điểm trông giữ ô tô, xe máy đoạn qua nút giao thông Cầu Dậu; điểm trông xe kết hợp tập kết xe tải đường dài tại nút giao thông Pháp Vân và các điểm trông xe dọc bờ sông Tô Lịch, Sét… hầu hết đã được di chuyển, trả lại cảnh quan đúng quy định cho các khu vực này”, ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng mai thông tin.

Với các dự án hạ tầng như: Cải tạo hồ Linh Đàm; Kè bờ kết hợp đường giao thông hai bên sông Tô Lịch; Nâng cấp, mở động đường Kim Đồng nối với Đền Lừ, đường Lĩnh Nam, đường Nguyễn Tam Trinh, tuyến Đường 2,5… Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho biết, cũng nhờ các giải pháp trên, UBND quận Hoàng Mai sớm hoàn thành hạng mục GPMB, giúp các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt những vẫn đề nổi cộm trên địa bàn để tìm hướng giải quyết, đã mang lại nhiều hiệu quả trong quản lý đô thị tại quận Hoàng Mai. Đây là kinh nghiệm để quận giải quyết nhanh và hợp lý, hợp tình các vấn đề đô thị còn nổi cộm trên địa bàn thời gian qua.

Tuyến phố văn minh sẽ tạo "cú hích"

Trên lĩnh vực quản lý và điều hành đô thị, ông Nguyễn Quang Hiếu, cho biết, từ chủ trương trên, ngay từ đầu tháng 1 năm 2016, UBND quận Hoàng Mai đã chủ động ra quân thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” 2016. Ngay trong 3 tháng đầu năm vừa qua, quận Hoàng Mai đã chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan tháo gỡ nhiều nút thắt về giao thông và hạ tầng đô thị. Cụ thể, Phòng Quản lý Đô thị đã cùng với Công an, Đội Thanh tra giao thông quận triển khai kế hoạch 20 của UBND quận về đảm bảo an ninh, trật tự ATGT.

Chủ động gỡ nhiều “nút thắt” phát triển đô thị ảnh 1

Hạ tầng đô thị Hoàng Mai đang tiệm cận dần với một đô thị phát triển. Ảnh: T.Đảng

Từ thực tế giao thông - đô thị trên địa bàn quận, ông Hiếu nhấn mạnh, để tiếp tục tạo ra những "cú hích", thời gian tới UBND quận Hoàng Mai tiếp tục chủ động kiến nghị UBND thành phố, các sở ngành giải quyết một số vấn đề nổi cộm trên địa bàn. Cụ thể, đề xuất Sở GTVT, Sở Xây dựng thảm mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước một số tuyến đường xuống cấp như: Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt, Định Công; đẩy nhanh tiến độ tổ chức giao thông khu vực trước bến xe Giáp Bát, đoạn Kim Đồng ra bến xe Nước Ngầm. Cùng với đó, đề nghị Sở GTVT đưa ra phương án đề xuất đầu tư các tuyến đường phía Tây - Bắc khu công viên Yên Sở; đường Nguyễn Đức Cảnh… Riêng với việc thi công trên các tuyên đường Tam Trinh, Đường 2,5 đoạn Đầm Hồng – QL1A, Minh Khai – Yên Duyên… quận đang đặt ra tiến độ sẽ hoàn thành vào đúng dịp Sinh nhật Bác 19/5.

Cùng với đó, dựa trên các tiêu chí đối với một tuyến phố văn minh mà thành phố Hà Nội đã có chủ trương, ông Hiếu cho biết, hiện quận Hoàng Mai đã chủ động đăng ký với thành phố làm điểm trên nhiều tuyến phố. Hiện Hoàng Mai có các tuyến phố như Giải Phóng - Ngọc Hồi, Kim Đồng, Trương Định, Nguyễn An Ninh, Đường 2,5… có đủ điều kiện để trở thành tuyến phố văn minh. Theo đó, cùng với đảm bảo về trật tự đô thị, thời gian tới những tuyến phố được quận Hoàng Mai lựa chọn thực hiện tuyến phố văn minh sẽ thực hiện cải tạo đồng bộ từ lát lại vỉa hè; cho đến chỉnh trang hệ thống cây xanh, chiếu sáng theo hướng thân thiện với môi trường.  

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm việc với quận Hoàng Mai

Trước những chuyển biến về phát triển hạ tầng, đô thị và tiếp tục tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, chiều 20/4, Phó Chủ Tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cùng lãnh đạo các Sở ngành đã về làm việc với UBND quận Hoàng Mai. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Hùng đánh giá cao những chuyển biến tích cực, đặc biệt về mặt hạ tầng, đô thị trên địa bàn quận thời gian qua; ông mong muốn UBND quận duy trì các kết quả đã đạt được. Ông tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của UBND quận Hoàng Mai với thành phố và giao các sở ngành có liên quan tiếp thu, có hướng xử lý kịp thời.

MỚI - NÓNG