TPO - Những thửa ruộng từng xanh mướt tại xã Gò Nổi (TP. Đà Nẵng), nay phủ kín cát trắng. Người dân những ngày qua đang hối hả khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước cải tạo đồng ruộng để sớm quay lại sản xuất.
Ruộng đồng bị cát vùi lấp, nông dân Đà Nẵng hối hả khôi phục sản xuất. Video: Duy Quốc. Có mặt tại cánh đồng thôn Gò Nổi những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh nông dân đang tất bật cải tạo ruộng đồng bị “sa mạc hóa”. Những thửa ruộng từng gieo cấy lúa, hoa màu nay chỉ còn lổn nhổn cát trắng, xen lẫn bùn đất sau lũ, để lại cảnh hoang hóa, xót xa. Ảnh: Duy Quốc. Sau khi bị cát vùi lấp, nông dân tất bật khôi phục sản xuất trên đồng ruộng. Theo người dân địa phương, sau đợt mưa lũ vừa qua, tình trạng cát bồi lấp diễn ra trên diện rộng, nhiều khu vực cát phủ kín mặt ruộng, vùi lấp dày từ 0,5 m đến hơn 1 m, khiến nhiều hộ rơi vào cảnh lao đao.
Ông Huỳnh Văn Hữu (xã Gò Nổi) cho biết, sau đợt lũ vừa qua, nhiều lớp cát dày đã phủ lấp toàn bộ ruộng đồng của bà con, khiến việc canh tác gần như không thể thực hiện. “Nhìn ruộng bị vùi lấp mà xót xa lắm. Bao năm nay sống nhờ mấy sào ruộng, giờ cát phủ thế này thì không biết lấy gì mà làm ăn. Mong chính quyền sớm có phương án khắc phục để bà con có thể gieo trồng trở lại”, ông Hữu nói. Chung nỗi lo, ông Trương Phùng Diễu (xã Gò Nổi) chia sẻ, sinh kế của người dân nơi đây lâu nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, sau lũ, cát bồi lấp quá nhiều khiến bà con “bó tay”, không biết xoay xở ra sao. “Muốn cải tạo cũng không đủ sức, không có máy móc, thuê thì tốn kém. Nếu để lâu, đất bỏ hoang, cuộc sống càng khó khăn”, ông Diễu lo lắng.
Theo ghi nhận, không chỉ thiệt hại trước mắt, tình trạng sa bồi, thủy phá còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng đất canh tác.
Trước thực trạng này, đầu tháng 12 vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc xử lý đất, cát bồi lấp nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Theo đó, đối với những diện tích bị bồi lấp nhẹ, thành phố yêu cầu các xã, phường huy động nhân dân khẩn trương nạo vét, tu sửa để kịp thời sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026.
Riêng với những khu vực bị sa bồi, thủy phá nghiêm trọng, các địa phương phải lập phương án cải tạo cụ thể, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất giải pháp phù hợp. Thành phố cũng xác định rõ nguồn kinh phí thực hiện sẽ được trích từ ngân sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau thiên tai. Đặc biệt, công văn của UBND TP. Đà Nẵng nêu rõ yêu cầu tuyệt đối không được tổ chức mua bán khối lượng đất, cát dư thừa hoặc vận chuyển trái phép ra khỏi địa phương. Người dân xã Gò Nội kỳ vọng, với sự vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp, ruộng đồng sớm được hồi sinh, để bà con có thể ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất sau những mất mát do thiên tai gây ra.